Doanh nghiệp chi tiền cho bí thư quận đi 'qua đêm'
 |
| Ông Tính khi đương nhiệm Bí thư quận ủy Gò Vấp. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Công an TP HCM vừa kết thúc điều tra vụ án tham nhũng lớn tại quận Gò Vấp, đề nghị truy tố 7 bị can về các tội tham ô, đưa hối lộ, lừa đảo... Trong đó có Nguyễn Văn Tính (nguyên bí thư quận ủy) và Trần Kim Long (nguyên chủ tịch UBND quận).
Ông Tính bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi; Trần Kim Long tội đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Dùng kết quả xác minh đơn tố cáo để... moi tiền
Tháng 3/2001, do xác định được Phạm Thị Tuyết Lan cấu kết với Dương Công Hiệp (nguyên phó Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp) và nhiều người khác để làm thủ tục chuyển nhượng phần đất còn tranh chấp liên quan đến mình, bà Trần Thị Thu đã có đơn gửi một số cơ quan chức năng. Nội dung tố cáo hành vi sai phạm của một số người và đề nghị ngăn chặn việc chuyển nhượng đất bất hợp pháp.
Ngay sau khi nhận được đơn, do nội dung đơn có liên quan Dương Công Hiệp (đảng viên thuộc quận ủy quản lý), bí thư quận ủy Gò Vấp Nguyễn Văn Tính chỉ đạo trực tiếp cho ông Trần Văn Tư (Viện trưởng VKS quận) phải xác minh báo cáo kết quả.
Tháng 8/2001, VKS Gò Vấp có báo cáo kết luận, trong đó xác định rõ hành vi sai phạm trong việc chuyển nhượng đất giữa Công ty Xây dựng Gò Vấp với Phạm Thị Tuyết Lan; kể cả vai trò của Lê Minh Châu (nguyên giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) và Dương Công Hiệp, dẫn đến thất thoát số tiền hơn 20 tỷ đồng. Báo cáo kết luận được giao trực tiếp cho Nguyễn Văn Tính.
Khi nhận được bản kết luận cùng toàn bộ tài liệu chứng cứ này, ông Tính đã “bắn tin” cho Lê Minh Châu biết. Từ đó, Châu đã đề nghị và được Tính chấp thuận không xử lý các sai phạm, thậm chí còn được thực hiện nốt việc thanh toán 50% trị giá hợp đồng chuyển nhượng đất bất hợp pháp.
Đổi lại, Lê Minh Châu đã nhận từ Phạm Thị Tuyết Lan 800 triệu đồng “trả công” cho Nguyễn Văn Tính. Dịp gần Tết âm lịch năm 2001, Châu đưa thêm cho Tính 5.000 USD. Ngoài ra, Phạm Thị Tuyết Lan còn đến nhà riêng của ông Tính để “biếu” thêm 10.000 USD nhưng ông Tính từ chối. Lan cho rằng, ông Tính “chê ít” nên sau đó đã đưa cho Hiệp 1 tỷ đồng để nhờ Hiệp thông qua Châu chuyển lại cho ông Tính. Tuy nhiên, Hiệp chưa khai nhận việc này. Còn Lê Minh Châu khai Hiệp có gặp và nhờ Châu ứng tiền cá nhân ra chi trước cho Tính 1 tỷ đồng nhằm chạy tội, rồi Hiệp sẽ hoàn lại sau.
Thực tế, Châu đã ứng chi cho ông Tính nhưng Hiệp lại không trả cho Châu khoản này. Trong thời gian đương chức bí thư Quận ủy Gò Vấp, ông Tính còn có quan hệ như vợ chồng với một phụ nữ ngụ ở phường 5, Gò Vấp. Hai người nhiều lần “qua đêm” ở Vũng Tàu và Đà Lạt. Các khoản chi phí đi lại, khách sạn... hàng chục triệu đồng đều được Lê Minh Châu chi trả.
Cuộc “chạy án” bất thành...
Tháng 11/2004, Thanh tra Chính phủ và cơ quan điều tra tiến hành thanh tra, điều tra về những sai phạm của Công ty Xây dựng Gò Vấp (sau này là Công ty địa ốc Gò Môn) trong việc chuyển nhượng đất trái pháp luật với Phạm Thị Tuyết Lan. Để tránh bị khởi tố điều tra xử lý hình sự vì có liên quan đến trách nhiệm của mình, nguyên chủ tịch Trần Kim Long đã liên hệ với Nguyễn Đỗ Hùng, (nguyên nhân viên Văn phòng Quốc hội, phía Nam). Hùng nhận lời “giúp” bằng cách giới thiệu cho Long móc nối với Nguyễn Minh Hoàng để Hoàng quan hệ với các cơ quan chức năng nhằm chạy án...
Long chịu trách nhiệm móc nối tìm đường dây chạy án, còn Châu chi tiền. Hoàng hứa sẽ nhờ người có trách nhiệm “bỏ qua” vụ này, đồng thời yêu cầu chi 30 triệu đồng và 30.000 USD để đi “chạy án”. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2004, do chưa có kết quả nên Hồ Tùng Lâm (nguyên phó giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp) phải ra Hà Nội tiếp tục lo chạy án.
Bản thân Trần Kim Long cũng yêu cầu Châu chi 10 triệu đồng để bay ra Hà Nội “chạy”, nhưng Châu không đồng ý vì đã chi quá nhiều tiền mà không có kết quả.
Khoảng giữa năm 1996, khi còn đang giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy quận Gò Vấp, Trần Kim Long đã yêu cầu Lê Minh Châu sắm cho Long một số sim điện thoại di động thuê bao trả tiền sau. Hằng tháng, Công ty Xây dựng Gò Vấp phải xuất tiền quỹ ra để trả tiền điện thoại di động cho Long. Tháng 4/2000, khi lên chức chủ tịch UBND quận, Long lại yêu cầu Châu mua thêm một số sim thuê bao điện thoại di động khác. Tính đến tháng 12/2004, Công ty Xây dựng Gò Vấp đã chi thanh toán cước điện thoại cho hai số thuê bao của Long hơn 130 triệu đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)