Thứ hai, 13/11/2006, 07:45 GMT+7

Quản giáo 'tạo điều kiện' cho phạm nhân bỏ trốn

Vừa chuyển đến buồng giam mới, Đỗ Văn Phong (bị bắt về tội giết người) đã cưa chấn song sắt, bỏ trốn. Ngày 10/11, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu làm rõ cán bộ quản giáo nào của nhà tạm giữ Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã giúp Phong có điều kiện tẩu thoát.

Đỗ Văn Phong, 24 tuổi, là thủ phạm vụ án mạng có dấu hiệu thanh toán theo kiểu xã hội đen tại khu vực cây xăng Đông Á, quận Hải An, Hải Phòng. Ngay sau gây án, Phong bỏ trốn, và bị bắt theo lệnh truy nã. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an Hải Phòng, bị can có hành vi giết người này bị giam tại buồng số 2 nhà tạm giữ Công an huyện Thủy Nguyên.

Tuy nhiên, sau đó Phong lại được chuyển tới buồng giam số 5. Đêm 22 rạng sáng 23/10, hắn đã cưa chấn song cửa sổ bỏ trốn.

Ngày 10/11, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an Hải Phòng làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan đến việc Phong trốn thoát. Theo Bộ Công an, việc chuyển từ buồng giam số 2 sang buồng số 5 là điều kiện để Phong lợi dụng cưa chấn song rồi bỏ trốn.

Cùng thời gian trên, ở Hải Phòng còn nổi lên hiện tượng "đầu gấu" trong buồng giam. Ngày 28/9, ngay tại nhà tạm giam Công an Hải Phòng, can phạm Vũ Hữu Vĩnh vừa được đưa vào buồng giam E đã bị 3 "người cũ" ở đây đánh chết.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, đây là những vụ án nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc quản lý giam giữ. Trách nhiệm chính để xảy ra những vụ việc trên thuộc về cán bộ làm nhiệm vụ quản giáo, lãnh đạo trại tạm giam, nhà tạm giữ. Giám đốc Công an Hải Phòng phải chỉ đạo làm rõ việc này.

Anh Thư

 
Lien he quang cao