Tạm đình chỉ công tác chấp hành viên Bùi Liên Hiệp
Hôm nay, giám đốc Sở Tư pháp TP HCM đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Liên Hiệp, chấp hành viên Thi hành án dân sự. Mục đích là để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ những sai phạm của ông Hiệp trong việc tổ chức thi hành án.
Trước đó, tổ công tác thường trực - Ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản Epco - Minh Phụng đã kiểm tra và xác định chấp hành viên Bùi Liên Hiệp có nhiều sai phạm trong công tác thi hành án phần tài sản vụ Minh Phụng - Epco.
Theo phán quyết của Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM khi xét xử vụ án trên, Công ty Epco phải thu hồi nhiều tài sản mà Liên Khui Thìn (nguyên Giám đốc Công ty Epco) đã đầu tư để trả nợ cho ngân hàng. Trong số này, có những lô đất ở phường An Phú, quận 2, TP HCM.
Tuy nhiên, chấp hành viên Bùi Liên Hiệp đã tự ý thu tiền, cho các hộ dân ở đây "chuộc" lại đất mà không thông qua Công ty Epco. Chẳng hạn, ông Hiệp tự ý thu hồi hơn 1 tỷ đồng của hộ bà Phan Thị Thành, Hồ Thị Mao, Hồ Thị Viễn để cho ba hộ này lấy lại 25.100 m2 đất.
 |
| Một trong những lô đất ở phường An Phú, Quận 2, TP HCM mà chấp hành viên Bùi Liên Hiệp đã cho "chuộc" với giá rẻ. Ảnh: A.X. |
Theo kết luận của tổ công tác, việc làm này của ông Hiệp có dấu hiệu của hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Ngoài ra, việc ông Hiệp có văn bản đề nghị chính quyền địa phương cho các hộ này được đăng ký quyền sử dụng đất là không đúng nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên. Đối với trường hợp ông Hiệp thu tiền, trả đất cho hai hộ dân Nguyễn Thị Cúc và Tô Văn Thiệt, tổ công tác nhận thấy, hồ sơ ông Hiệp lập về việc thu tiền của hai hộ này có dấu hiệu bị giả mạo, móc nối để cho lấy lại đất, chuyển nhượng kiếm lời.
Theo tố cáo của phía Công ty Epco, những sai phạm trên của ông Hiệp đã khiến công ty bị thiệt hại trên 3,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, báo cáo của tổ công tác còn nêu rõ việc ông Hiệp đã đưa phong bì cho các thành viên trong đoàn mong được "thông cảm". Hành vi này của ông Hiệp bị kết luận là thiếu thành khẩn, không trung thực trong kiểm điểm trách nhiệm, có biểu hiện khuất tất, có ý định đưa hối lộ nên cần được kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc.
N.H.