Thanh tra bản án đã thi hành ở TP HCM
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa thành lập đoàn công tác kiểm tra toàn bộ hồ sơ, việc thi hành án, các bản án có hiệu lực pháp luật... từ năm 2004 đến nay tại cơ quan thi hành án TP HCM.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ phó Vụ Kiểm sát thi hành án, làm trưởng đoàn.
Liên quan công tác thi hành án còn nhiều bất cập ở TP HCM, Công an TP HCM đã hoàn tất kết quả điều tra ban đầu việc vi phạm pháp luật trong thi hành vụ án Epco - Minh Phụng. Theo đó, trong việc tự ý thu hồi tiền ứng đền bù 25.100 m2 đất của dân vào năm 2001, chấp hành viên Bùi Liên Hiệp đã có hành vi làm trái bản án, “qua mặt” cả Ban lãnh đạo cơ quan thi hành TP HCM. Tuy nhiên, đến năm 2003, khi thu hồi trái luật tiền ứng đền bù gần 5.000 m2, chính ông Lương Vĩnh Phúc (trưởng cơ quan thi hành án) cũng tham gia.
Hai ông Lương Vĩnh Phúc và Bùi Liên Hiệp đã ra hàng loạt văn bản trái luật về đối tượng thi hành án, số tiền phải thu... Họ ký nhiều văn bản giúp các hộ dân chuộc đất được đăng ký và chuyển nhượng đất.
Theo Công an TP HCM, cơ quan thi hành án thành phố còn có dấu hiệu vi phạm trong việc xử lý số tiền thu hồi được từ công tác thi hành án. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu hồi từ việc cho dân “chuộc đất” trên 1,2 tỷ đồng và trên 4,77 tỷ đồng do Công ty Epco thu hồi chuyển giao đã không được đơn vị thanh toán cho Ngân hàng Công thương chi nhánh TP HCM như bản án và quyết định thi hành án đã tuyên.
Số tiền này cơ quan thi hành án tự ý đem thanh toán cho… các đơn vị khác. Các hành vi đó đã gây thiệt hại cho Công ty Epco gần 3 tỷ đồng và Ngân hàng Công thương chi nhánh TP HCM gần 6 tỷ đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)