Phát hiện thêm một vụ án bị VKSND Hà Tây 'bỏ quên'
Đoàn thanh tra đặc biệt của VKSND Tối cao vừa phát hiện thêm một hồ sơ vụ án có dấu hiệu "chìm xuồng" ở VKSND tỉnh Hà Tây. Việc này được phanh phui trong quá trình kiểm tra lại các hồ sơ lưu của Phòng kiểm sát điều tra án trị an.
Đây là vụ án phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, liên quan tới 3 người bị khởi tố từ giữa năm 1997. Trong khi đi đưa máy ép gạch xuống bờ sông Nhuệ, đoạn qua thị xã Hà Đông, họ đã "tiện tay" phá một phần mái đê làm lối lên xuống. Họ còn đào lấy một lượng đất lớn nằm trong hành lang bảo vệ đê điều, xâm hại tới sự an toàn của đê.
Tháng 7/1997, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tây ra kết luận điều tra, đề nghị VKSND tỉnh truy tố 2 người về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia. Người còn lại được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đến nay đã 9 năm, hồ sơ vụ án vẫn chưa chuyển sang tòa để đưa ra xét xử.
Tại VKSND tỉnh Hà Tây, Phòng kiểm sát điều tra án trị an được giao thụ lý hồ sơ này, với trách nhiệm chính là kiểm sát viên Phan Xuân Trường và Nguyễn Hải Phong. Đây cũng là đơn vị bị phát hiện bỏ quên 8 hồ sơ vụ án khác.
Vụ án phá đê nêu trên thuộc loại tội xâm phạm an ninh quốc gia nên chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, hậu quả của việc "bỏ quên" hồ sơ vụ án vẫn có thể khắc phục được. Cơ quan tố tụng vẫn có thể truy tố các bị can ra tòa xét xử mà không lo bỏ lọt tội phạm.
(Theo Pháp Luật TP HCM)