Thứ sáu, 16/6/2006, 08:52 GMT+7

Khởi tố 4 đầu mối trong đường dây cá độ lớn

Ngày 15/6, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố tội đánh bạc 4 bị can tại Hải Phòng trong đường dây cá độ lớn nhất từ trước tới nay do Dũng Kiều cầm đầu. Xác minh ban đầu cho thấy, từ năm 2005 các đầu mối này nhận độ cho Dũng Kiều và đã chuyển khoảng 4 tỷ đồng tiền lãi.

Biệt thự 24 tỷ đồng của Dũng ở HN. (Lao Động)

Các bị can này gồm: Bùi Thanh Phong, Nguyễn Ngọc Hà (tức Hà "Nước Dừa"); Bùi Thị Thanh Thuý (vợ Hà), và Vũ Mạnh Hà. Cả 4 đều trú tại Hải Phòng. Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan điều tra đã thực thi lệnh bắt giữ nhưng chỉ riêng Bùi Thanh Phong sa lưới. Các bị can còn lại đã nhanh chân chạy trốn.

Theo lời khai của ông trùm Ngô Tiến Dũng (Dũng Kiều) và Nguyễn Ngọc Quang (cả 2 đã bị bắt) thì cả 4 người trên đều là những chân rết nhận độ lớn của Dũng và Quang tại Hải Phòng.

Xác minh ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2005, 4 đầu mối này đã chuyển khoảng 4 tỷ đồng tiền lãi do cá độ bóng đá cho ông trùm. Trong đó, Vũ Mạnh Hà, vợ chồng Thuý - Hà "Nước Dừa" và Bùi Thanh Phong mỗi người đã chuyển cho Quang số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Khoảng đầu năm 2005, Dũng và Quang lấy mã số mạng cá độ bóng đá từ Trần Trọng Khôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (đang bị truy nã trong vụ án này). Sau đó, chúng tổ chức các đầu mối cá độ liên tỉnh bằng cách phân phát mã số và chỉ liên lạc qua máy tính.

Do thường xuyên tham gia đánh bạc tại Casino Đồ Sơn - Hải Phòng, Dũng làm quen với vợ chồng Thuý - Hà "Nước Dừa", vốn là một tay anh chị và trùm cờ bạc khét tiếng. Cả 3 đã bàn nhau mở mạng lưới cá độ tại Hải Phòng. Sau khi thống nhất được tỷ lệ ăn chia, Dũng và Quang 10%, vợ chồng Hà 20% tiền lãi từ cá độ, một hệ thống cá độ qua mạng khép kín được triển khai ngay tại tầng 3 nhà Nguyễn Ngọc Hà.

Tháng 9/2005, Hà chuyển cho Bùi Thanh Phong quản lý việc kinh doanh.

Trước đó, Ngô Tiến Dũng được xác định là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cực lớn, với số luân chuyển 1-2 triệu USD mỗi đêm.

 Kiều Phong

Lien he quang cao