Thứ sáu, 28/4/2006, 09:50 GMT+7

Dũng 'Kiều' mỗi lần chuyển tiền cá độ hàng triệu USD

Đường dây cá độ bóng đá của Ngô Tiến Dũng (Dũng "Kiều") lớn gấp nhiều lần đường dây của Bùi Quang Hưng, của Hiếu "Béo", của Hoàng "Võ"... cộng lại. Số tiền luân chuyển trung bình trong mỗi trận độ lên đến trên 1,5 triệu USD. Hai công an bị sa thải đã giúp việc đắc lực cho Dũng.

Biệt thự 24 tỷ đồng của Dũng ở HN. (Lao Động)

Trong lúc chuyên án 420B phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề lớn do Bùi Quang Hưng đang được bóc gỡ, Cục cảnh sát điều tra Bộ Công an lại phá tiếp đường dây cá độ bóng đá quốc tế có quy mô đặc biệt lớn do Ngô Tiến Dũng (Việt kiều mang quốc tịch Canada) cầm đầu.

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Ngô Tiến Dũng cùng hai "tay chân" thân cận giúp Dũng trong việc gây dựng và điều hành đường dây tội phạm này là Nguyễn Ngọc Quang và Hoàng Tuấn. Cả hai từng là sĩ quan công an, từng tốt nghiệp Đại học An ninh và đã bị kỷ luật cho ra khỏi ngành. Khám nhà Quang và Tuấn, Cơ quan điều tra thu được hai máy tính với rất nhiều dữ liệu liên quan đến việc tổ chức cá độ được lưu trong ổ cứng; hai ôtô đắt tiền hiệu BMW và Nissan, nhiều tài liệu chứng cứ khác.

Đường dây của Dũng "kiều" được tổ chức khép kín, rất chuyên nghiệp với những thủ đoạn tinh vi. Mạng lưới chân rết của đường dây này được tổ chức rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước, trong đó đặc biệt phát triển ở Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM.

Chưa có thống kê cụ thể từ công an, song theo nhiều nguồn tin các vệ tinh, chân rết của đường dây này lớn hơn gấp nhiều lần so với các đường dây của Bùi Quang Hưng, của Hiếu "Béo", của Hoàng "Võ" cộng lại. 

Dũng tỏ ra rất sành sỏi trong việc móc nối với các đường dây cá độ quốc tế, với việc tổ chức nhận độ, gom tiền đem đánh với các đường dây cá độ quốc tế tại Campuchia, Hong Kong, Ma Cao, Thái Lan, Đài Loan, Nga... Dũng cũng tỏ ra đặc biệt "cáo già" về các thủ đoạn chuyển tiền cho các đường dây cá độ quốc tế. Tài khoản tại ngân hàng của Dũng chỉ là vỏ bọc, là điều kiện bảo đảm để nhận độ với các đường dây ngoài nước.

Theo một nguồn tin, số tiền mà đường dây của Dũng gom được trước mỗi trận đấu bóng đá tại các giải Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha và cúp C1... được xác định là đặc biệt lớn, trung bình khoảng 1,5 đến 2 triệu USD. Số này sau đó được chuyển cho các đường dây nước ngoài, Dũng được hưởng từ 5 đến 15% hoa hồng.

Chân dung ông trùm 

Ông trùm của đường dây này có một lý lịch rất bất hảo. Dũng "Kiều" là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, từng có 6 tiền án, tiền sự. Cuối những năm 1980, sau khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong thời gian thi hành hình phạt tù tại trại giam tỉnh Bắc Thái (cũ), Dũng giết chết một phạm nhân cùng phòng có tên là Hạc Văn Trọng. Sau đó, lấy lý do bị ốm nặng để được đưa đi chữa ở bệnh viện, lợi dụng lúc cán bộ trại giam sơ hở, Dũng trốn thoát.

Sau đó, Dũng vượt biên sang Canada, thay tên đổi tên họ là Lại Thành Hữu và sinh năm 1970 (ít hơn 11 tuổi so với tuổi thực). Từ năm 2003, Dũng 35 lần nhập cảnh vào VN với tư cách là Việt kiều Canada. Dũng đăng ký tạm trú tại một căn biệt thự tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội...

Sau khi gây dựng xong đường dây cá độ bóng đá quốc tế, Dũng phất lên rất nhanh. Tổng số tài sản của ông trùm này được xác định lên đến khoảng vài chục triệu USD. Dũng mua một căn nhà tại Hải Phòng với giá trên 1 triệu USD. Người này sở hữu một biệt thự khác ở TP HCM với giá trên 3 triệu USD. Còn tại Hà Nội, Dũng cũng đầu tư mua một biệt thự tại mặt đường Bà Triệu với giá 24 tỷ đồng.

Các trinh sát C14 đã lật được bộ mặt thật của Lại Thành Hữu chính là Ngô Tiến Dũng (đã có lệnh truy nã ngày 13/12/1993 của Công an tỉnh Bắc Thái). Cơ quan điều tra đã bắt Dũng và sau đó tống đạt quyết định khởi tố bị can thêm với Dũng về tội danh tổ chức đánh bạc.

(Theo Lao Động)

 
Lien he quang cao