Thứ tư, 12/4/2006, 05:26 GMT+7

15 cán bộ biên phòng, công an buôn thuốc phiện

Pháp luật cấm buôn bán heroin. (Wdr.de)

Quá khứ tham gia các phi vụ buôn bán heroin và thuốc phiện của 15 bộ đội biên phòng và công an ngỡ chẳng ai hay. Sự việc tưởng đã ngủ yên này, nay được phát hiện khiến họ đang phải đối mặt với hình phạt tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển kết luận điều tra, đề nghị VKS truy tố 52 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bởi ngoài 9 bánh heroin và gần 1 tấn thuốc phiện, những người này còn liên quan phi vụ mua bán 68 khẩu súng ngắn.

Trong 52 bị can có nhiều người là cán bộ công an và biên phòng như: trung tá Lê Đình Cẩn (Trưởng công an huyện Mê Linh, Vĩnh Phú), Phạm Văn Thủy (Trưởng công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang), Nguyễn Bá Lý (Công an tỉnh Hà Giang), Hoàng Văn Tín...

Giữa năm 2005 khi hành vi của những người trên lần lượt bị phát giác, ông Trần Tiến (Đội phòng chống ma túy, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và thiếu tá Nguyễn Văn Phương (Phó trưởng Công an thị xã Phúc Yên) đã tự vẫn.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 1992, tại đồn biên phòng Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang, trưởng đồn Lâm Quốc Ngữ cùng thuộc cấp Nguyễn Tiến Nuôi, Trịnh Xuân Sơn và Bùi Xuân Lâm góp hơn 10 triệu để buôn bán thuốc phiện kiếm lời. Phi vụ đầu tiên này trót lọt với 5,3 kg thuốc phiện. Tiền lãi 5,3 triệu đồng được chia theo công sức bỏ ra của từng người. Sơn nhiều nhất (2 triệu), tiếp đó đến Nuôi (1,5 triệu), Ngữ và Lâm mỗi người 800.000 đồng.

Cùng thời điểm này, qua nhiều đầu mối, Nguyễn Tiến Nuôi tổ chức một số vụ buôn bán thuốc phiện khác, có sự tham gia của Lê Văn Cẩn. Tháng 10/1992, Cẩn nhờ Nguyễn Văn Phương mặc quần áo cảnh sát cùng vận chuyển 5 kg thuốc phiện từ Vĩnh Phúc lên Hà Giang. Phi vụ thành công, Lê Văn Cẩn cho Phương 200.000 đồng.

Cơ quan điều tra phát hiện, Phạm Văn Thủy, sau này là Trưởng Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang, vào năm 1996 đã bán 5 kg thuốc phiện cho Lý Hội Sèo, thông qua người em kết nghĩa Trần Thị Quy. Số thuốc phiện này Thủy có được do những người vận chuyển thấy bóng công an nên vứt lại. 5 kg "cơm đen" bán được 7.500.000 đồng, Thủy cầm tất, không chia cho Sèo, Quy cùng những người môi giới khác.

Kết luận điều tra xác định, với đầu mối là Lý Hội Sèo, Nguyễn Tiến Nuôi... rất nhiều thương vụ mua bán thuốc phiện khác số lượng lên tới gần 1 tấn đã được thực hiện trót lọt. 5 người khi còn là cán bộ biên phòng và 10 công an đã tham gia các phi vụ trên. Chẳng hạn, Hoàng Văn Mạo (lái xe công an tỉnh Hà Giang) khi còn là bộ đội biên phòng tỉnh đã lợi dụng vị trí công tác là vận chuyển lương thực, thực phẩm cho các đồn biên phòng để tham gia vận chuyển thuốc phiện. Đặc biệt, bị can Nguyễn Bá Lý khi còn là cảnh sát giao thông đã mua bán hơn 100 kg thuốc phiện.

Nguồn ma túy chủ yếu từ Lào vào Việt Nam, sau được vận chuyển lên Đồng Văn, Hà Giang, bán sang Trung Quốc. Hoạt động này diễn ra từ 1990 đến 2000, song "tấp nập nhất" vào 1992-1995. Nguyên nhân tham gia các phi vụ buôn hàng cấm của một số công an, bộ đội biên phòng được cơ quan điều tra xác định do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và họ đã không làm chủ được bản thân. Sau khi đoạn tuyệt với đường dây này, họ đã có nhiều phấn đấu trong công tác. Nhiều người vào thời điểm khi bị bắt đang được giao đảm nhiệm vị trí quan trọng.

Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Vũ Hùng Vương cho biết, những công an như Lê Đình Cẩn, Phạm Văn Thủy... khi tham gia mua bán, vận chuyển ma túy mới chỉ là cảnh sát giao thông, hoặc điều tra viên.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra phát hiện, ngoài thuốc phiện, một số bị can còn tham gia mua bán vũ khí. Đầu năm 2002, Nguyễn Mạnh Đức, thủ kho một trung tâm quản lý súng cũ và hỏng của Bộ Công an đã tuồn "hàng" ra ngoài để người hàng xóm Lại Trung Thông đem tiêu thụ. Từ lần đầu tiên trót lọt với khẩu K54 được 1,8 triệu đồng, Đức đã giao cho Thông 68 khẩu súng và một số linh kiện. Qua lắp ráp, sửa chữa lại, 63 khẩu súng đã được tiêu thụ trót lọt. Tang vật chủ yếu là K54 và K59, với tổng số tiền thu về hơn 110 triệu đồng.

Anh Thư

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao