Vai trò một công an ở đường dây chạy án lớn nhất Hà Tây
Ngày 8-10/9, tại TAND Hà Tây, bị cáo Phạm Văn Bồng (nguyên trung tá, cán bộ Cục chính trị - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) đứng trước vành móng ngựa với thái độ bình thản đến lạ kỳ. Khi đương chức, với chiêu lừa chạy án Bồng có thể thu hàng chục nghìn USD chỉ bằng việc khua môi múa mép.
Ngày 6/7/2001, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế tại Công ty TNHH Sông Phố, TP HCM. Giám đốc Sông Phố là Nguyễn Minh Tùng cùng đồng bọn Nguyễn Tấn Lực (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Vương) bị bắt.
Cùng hội cùng thuyền, Vũ Thị Kim Tuyến (Giám đốc Công ty Đặng Trần Được, TP HCM) nhờ Trần Văn Hùng (nhân viên của Tuyến) tìm cách chạy tội cho Tùng và Lực. Hùng gọi điện cho Trần Ngọc Hà (nguyên trưởng phòng tư vấn pháp lý, dịch vụ bảo vệ thương mại của Công ty Bắc Sơn, doanh nghiệp thuộc một đơn vị của Bộ Công an, đã giải thể tháng 6/2002). Hà nhận lời, liên lạc với Phạm Văn Bồng cùng lo vụ này. Hai người hẹn gặp "đối tác" tại khách sạn Phú Gia. Để thêm phần oai, Bồng và Hà tự nhận là cán bộ Tổng cục An ninh có khả năng chạy tội cho Tùng và Lực. Sau màn chào hỏi, Bồng - Hà yêu cầu "đối tác" chi tiền "để mua quà đến nhà mấy ông anh đặt vấn đề nhờ giúp", giá thoả thuận trọn gói là 10.000 USD. Tuyến thông qua Hùng lót tay cho Bồng trước 5 triệu đồng. Để có tiền lo chạy tội, theo yêu cầu của Tuyến, Chi (vợ Tùng) đã gửi 200 USD từ TP HCM ra Hà Nội cho Trần Ngọc Hà.
Ngày 12/7/2001, Tuyến và Lương Sĩ Tích (nhân viên của Tùng) thống nhất phải gọi Nguyễn Đức Thuần (Phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây cùng hợp tác chạy tội, vì việc của Tùng - Lực có liên quan đến doanh nghiệp này. Sau khi cuộc gặp với Tuyến - Tích, Thuần về báo cáo Tạ Phúc Cơ (Giám đốc), và nhận được sự đồng ý. Thuần đưa 3.000 USD cho Tuyến và cuối cùng số tiền đó đã đến tay Bồng.
Biết rõ Tùng, Lực "dính đậm" với Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây nên Bồng - Hà ra giá chạy án với Cơ - Thuần là 30.000 USD. Lượng sức mình không kham nổi, Bồng gặp bạn là Tô Vĩnh Hoa (công tác Bộ Tư lệnh cảnh vệ) nhờ giúp đỡ. Hoa nhờ Trần Hữu Sơn tìm hiểu sự việc. Sơn dẫn Hoa đến gặp một cán bộ lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối...
Việc chạy án không thành song Bồng và đồng bọn đã nhiều lần nhận tiền của nhóm Thuần - Cơ, tổng cộng 31.000 USD và 55 triệu đồng. Bồng còn nhận chạy án cho đối tượng liên quan vụ án là Hà Minh Chiến (Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Tiên Thành và Nguyên Vũ tại An Giang - 2 doanh nghiệp do Tuyến lập) với giá 7.000 USD.
Cơ quan điều tra xác định, qua các phi vụ trên nhóm của Bồng đã nhận tiền chạy án của nhiều người, tổng cộng gần 40.000 USD và trên 182 triệu đồng. Ngày 10/9, TAND tỉnh Hà Tây tuyên phạt Bồng 5 năm tù về tội môi giới hối lộ; Tuyến 5 năm tù; Cơ 13 năm; Thuần 14 năm. 8 bị cáo khác nhận 37 năm tù về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
(Theo Tiền Phong, Pháp Luật TP HCM)