Chủ nhật, 12/9/2004, 07:00 GMT+7

Lại lấy ý kiến Bộ Y tế về dùng thuốc Adalate lúc mang thai

Phiên xử phúc thẩm vụ bà Nguyễn Thị Thơ kiện Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn vì cho rằng bệnh viện đã cho bà uống thuốc Adalate lúc mang thai làm chết thai nhi trong bụng mẹ, vẫn chưa thể tuyên sau nhiều lần hoãn. Thẩm phán Đỗ Đức Vân Hồng - Phó chánh tòa dân sự cho biết "cần trưng cầu lại ý kiến của Bộ Y tế để điều tra xét xử lại".

Theo thẩm phán Đỗ Đức Vân Hồng, trước phiên xử phúc thẩm, tòa án đã có quyết định trưng cầu giám định gửi Bộ Y tế đề nghị Hội đồng giám định Tư pháp trung ương cho kết luận về hai vấn đề. Một là việc sử dụng thuốc Adalate có đúng, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế của Bộ Y tế không? Vấn đề thứ hai là cái chết thai nhi của sản phụ Nguyễn Thị Thơ do nguyên nhân nào? Có nguyên nhân phát sinh từ việc sử dụng thuốc Adalate hay không?.

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng chuyên môn giám định tập thể bao gồm 10 thành viên. Trả lời vấn đề thứ nhất hội đồng này chỉ kết luận: Việc chỉ định dùng Adalate cho sản phụ trong trường hợp này là nhằm điều trị dọa đẻ non" đồng thời nêu ra những nghiên cứu về Adalate ở Việt Nam và trên thế giới. Đối với vấn đề thứ hai, hội đồng cho rằng "do không mổ xác thai nhi nên không xác định được nguyên nhân chết".

Hướng dẫn sử dụng thuốc của hãng Bayer thì thuốc Adalate (biệt dược của Nifedipine) ghi rõ: chỉ định điều trị bệnh mạch vành, điều trị cao huyết áp, điều trị cơn cao huyết áp, điều trị hội chứng Raynaud. Chống chỉ định dùng Nifedipine trong suốt thời kỳ thai nghén. Người ta thấy Nifedipine gây quái thai ở chuột và thỏ, gồm bất thường đầu chi... Điều trị Nifedipine có thể kèm theo độc tính lên phôi thai, nhau và thai nhi với mức độ khác nhau. Tất cả liều gây tác dụng độc lên thai, phôi và gây quái thai ở thú vật đều gây độc cho thú mẹ và cao gấp nhiều lần liều tối đa được sử dụng ở người.

Do kết luận của hội đồng này chung chung, không thỏa đáng nên tòa án phải hoãn xử để tiếp tục trưng cầu ý kiến của Bộ Y tế có kết luận rõ ràng về hai vấn đề nêu trên.

Theo trình bày của bà Thơ, năm 2002 bà có thai. Khi thai nhi được 5 tháng tuổi, bà đi khám thai và biết cổ tử cung bị hở ngoài. Ngày 26/11/2002, bà Thơ đã đến bệnh viện Phụ sản quốc tế và chọn bác sĩ Nguyễn Thanh Danh (từ bệnh viện Từ Dũ) điều trị. Ngay buổi trưa, bác sĩ Danh đã phẫu thuật khâu eo tử cung cho bà Thơ. Ca mổ thành công tốt đẹp, bà Thơ được bác sĩ thông báo "tim thai vẫn bình thường" và cho thuốc điều trị.

Không lâu sau đó, bà Thơ thấy thai gò nhẹ nên bác sĩ Phạm Thành Đức (Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn) đến và yêu cầu y tá ngưng toa thuốc của bác sĩ Danh để cho bà Thơ ngậm 4 viên Adalate. Buổi chiều cùng ngày, bà Thơ đã giảm cơn đau, nhưng thai nhi thì chết trong bụng mẹ nên bà được chuyển qua Bệnh viện Từ Dũ để lấy con ra. Bà Thơ cho rằng, do bác sĩ cho uống thuốc Adalate là loại điều trị bệnh cao huyết áp và là loại thuốc độc thuộc bảng B nên đã làm thai nhi chết. Vì thế bà đứng đơn khởi kiện.

Ngày 28/8/2003, TAND quận 1, TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên xử Bệnh viện Phụ sản quốc tế thắng kiện.

Hải Thanh

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao