'In thừa' tài liệu tại Công ty In tài chính: 19 người hầu toà
Sáng nay, TAND tỉnh Tiền Giang đưa vụ án chiếm đoạt, mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước do Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) và 18 đồng phạm thực hiện ra xét xử sơ thẩm. Đại diện Công ty In Tài chính (Bộ Tài chính) được triệu tập tham gia tố tụng với tư cách đơn vị bị hại.
Nguyễn Mạnh Tuân (nguyên công nhân của Công ty In Tài chính) đã móc nối với đồng nghiệp Bùi Quang Đông lấy cắp tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau xài. Phi vụ đầu tiên được thực hiện vào năm 1996, Đông giao cho Tuân 100 tờ hóa đơn kiêm phiếu xuất kho để Tuân đem bán thu 2 triệu đồng. Thấy "làm ăn được", Đông tiếp tục lấy cắp 100 tờ khai, đưa cho Tuân bán, giá 15 triệu đồng.
Trước "nhu cầu quá lớn" từ thị trường này, tháng 7/1997 Tuân cùng với Nguyễn Thế Tân đột nhập vào kho chứa các ấn phẩm “sai lỗi” của Công ty In Tài chính lấy 50 tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu rồi nhờ một đầu mối đem bán cho Lã Vĩnh Hà. Tháng 7/1998, Tuân tiếp tục cùng Nguyễn Hoàng Giang, Bùi Xuân Tình, Nguyễn Phương Hoàng vào kho nguyên liệu của Công ty In Tài chính lấy 600 tờ giấy nền (dùng in tờ khai nguồn gốc), rồi đem thuê Văn Hải Hà in thành 600 tờ khai giả. Chúng đem đi bán cho Nguyễn Khắc Trung 500 tờ với giá 20.000 USD và Chu Văn Đạt 100 tờ, giá 25 triệu đồng.
Tháng 8/1998, Tuân, Hoàng, Giang và Tình lại đột nhập vào kho Công ty In Tài chính lấy tiếp 1.500 tờ giấy nền rồi thuê Văn Hải Hà in thành 1.500 tờ khai nguồn gốc, bán cho Trung và Đạt giá 52.000 USD. Tháng 6/2001, Tuân làm quen với Đỗ Đình Thanh và Nguyễn Văn Thông (công nhân Công ty In Tài chính). 2 đầu mối này đã tuồn ra cho Tuân 200 tờ hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Số hóa đơn này chưa kịp tiêu thụ nên Tuân đem về nhà cất giấu. Sau khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra khám xét và thu giữ tại nhà Tuân 195 tờ.
Bùi Quang Đông khai sau khi được Nguyễn Mạnh Tuân móc nối đã hỏi Nguyễn Mạnh Dũng (làm ở bộ phận in offset), và được đưa 200 tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu. Còn Lê Viết Long thừa nhận, "ở gần nhà" nên biết Tuân làm ở Công ty In Tài chính và "có nguồn tài liệu bán ra ngoài", do vậy Long đã "làm môi giới" để Tuân bán.
Ở một nhánh khác, đầu năm 1997 Lê Viết Long tìm gặp Đỗ Doãn Điền (công nhân Công ty In Tài chính) để bàn việc mua bán tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu. Điền đã đưa cho Long 20 tờ khai để Long bán lại cho Trung. Đến năm 2001, Long còn mua của Phạm Văn Hải 486 tờ hóa đơn GTGT với giá 34 triệu đồng rồi đem bán lại cho 2Lê Thị Xuân và Lê Thị Thu, lấy 49 triệu đồng.
Nguyễn Khắc Trung cho biết, từ năm 1997 mua của nhóm Nguyễn Mạnh Tuân và Lê Viết Long 10 tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu (giá 950 USD/tờ) và 1.065 tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu (giá 95 USD/tờ). Số tờ khai này Trung đem bán lại với giá 1.000 USD/tờ và 100 USD/tờ. Trong đó, riêng Cao Tỷ Phú (đang bị truy nã) đã mua của Trung 565 tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu, trả tiền mặt 6.500 USD; còn lại trả bằng ôtô Honda Accord 39.000 USD.
(Theo Thanh Niên)