Một công dân bị oan sai đòi VKS bồi thường 8 tỷ đồng
Ông Lưu Việt Hồng (73 tuổi, nguyên chủ tổ hợp Hồng Hà tại thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre) hai lần được tòa tuyên không phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, song VKSND vẫn ra kháng nghị khẳng định ông Hồng vi phạm pháp luật. Nay được trắng án, ông yêu cầu VKS bồi thường do buộc tội oan.
Năm 1989, ông Lưu Việt Hồng đầu tư xây dựng khu chợ rau quả tại thị xã với diện tích hơn 4.000 m2. Khi công trình được nghiệm thu, ông yêu cầu chủ đầu tư (Phòng Giao thông vận tải thị xã) thanh toán hơn 41 triệu đồng, nhưng bị dây dưa kéo dài. Ông Hồng phát đơn kiện. Ngày 2/2/1989, trọng tài kinh tế tỉnh buộc chủ đầu tư trả số tiền trên. Tháng 6/1990, trọng tài kinh tế nhà nước khu vực phía Nam có văn bản nhắc nhở đơn vị liên quan thực hiện quyết định của trọng tài kinh tế tỉnh, nếu không sẽ bị cưỡng chế.
Tuy nhiên, ngay sau đó bất ngờ ông Hồng bị khởi tố và bắt giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN (do vay tiền tín dụng đầu tư vào công trình). Toàn bộ tài sản của gia đình ông bị khám xét, kê biên rồi đưa ra bán.
Sau 6 tháng bị tạm giam, ngày 7/2/1991 ông Hồng được tại ngoại. VKSND tỉnh lập cáo trạng truy tố Lưu Việt Hồng về tội danh trên. Mãi tới tháng 6/1999, vụ án mới được đưa ra xét xử và TAND tỉnh Bến Tre tuyên ông Hồng không phạm tội. VKSND tỉnh ra kháng nghị theo hướng Lưu Việt Hồng có tội. Ngày 16/6/2000, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên giữ nguyên án sơ thẩm.
Được trắng án, ông Hồng viết đơn yêu cầu xem xét trách nhiệm những người đã buộc tội cho ông, đồng thời đòi bồi thường gần 8 tỷ đồng. Tính đến nay, ông đã gửi tới VKS hơn 10 lá đơn, nhưng chưa nhận được phản hồi.
(Theo Thanh Niên)