Sai phạm ở ngành dầu khí: 43 cán bộ bị đề nghị kỷ luật
Hội đồng kỷ luật Tổng công ty Dầu khí Việt Nam vừa ra danh sách đề nghị xử lý kỷ luật những trường hợp bị thanh tra nhà nước kết luận có sai phạm trong quá trình làm việc. Phần lớn những người trên là nguyên phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trong ngành dầu khí.
Dự kiến ngay trong tuần này, danh sách 43 người sẽ được trình lên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Qua thanh tra dự án sợi bazan siêu mảnh, Hội đồng kỷ luật đề nghị cảnh cáo ông Tạ Đình Vinh (nguyên giám đốc Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí - DMC); Vũ Tuấn Xô (nguyên phó giám đốc) và Đinh Thị Thủy (kế toán trưởng): phê bình nghiêm khắc.
Trong sai phạm tại dự án nhà 154 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) có 4 cá nhân bị đề nghị kỷ luật. Cụ thể, Đỗ Đình Luyện (nguyên giám đốc Công ty Bảo hiểm dầu khí) và Nguyễn Anh Tuấn (phó giám đốc): kỷ luật khiển trách; Nguyễn Quang Thường (nguyên giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC, hiện là Phó tổng giám đốc Tổng công ty) cùng Trần Hiển (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty) và Nguyễn Văn Kha (nguyên phó giám đốc PTSC Nguyễn Văn Kha): kỷ luật phê bình nghiêm khắc.
Trong dự án tuyến ống kho cảng LPG Thị Vải, thanh tra đề nghị khiển trách Vĩ Đình Chiến (Giám đốc Công ty Chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí - PV Gas); Bùi Văn Tứ (nguyên phó giám đốc PV Gas); Nguyễn Trọng Nhưng (Giám đốc Công ty Thiết kế và xây dựng dầu khí - PVECC); Đặng Hữu Quý (Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí). Những trường hợp còn lại gồm Nguyễn Hiệp (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty); Nguyễn Quang Hạp (nguyên giám đốc PV Gas); Nguyễn Tài Cương (nguyên kế toán trưởng PV Gas); Nguyễn Xin (nguyên phó giám đốc Công ty PVECC); Phạm Hồng Minh (nguyên giám đốc Công ty Thương mại dầu khí) và Đặng Đình Bình (Giám đốc Xí nghiệp Sửa chữa các công trình dầu khí): phê bình nghiêm khắc.
Thanh tra dự án 2 triệu m3, cơ quan chức năng đề nghị kỷ luật 23 trường hợp, trong đó có 2 người bị đề nghị khiển trách là Trần Hiển (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty) và Trần Văn Thục (nguyên trưởng Ban quản lý dự án khí). Các trường hợp bị phê bình nghiêm khắc gồm: Nguyễn Hiệp (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty); Nguyễn Tấn Yên (nguyên phó Ban quản lý dự án khí); Đỗ Khang Ninh (nguyên phó Ban quản lý dự án khí); Phạm Văn Huệ (kế toán trưởng PV Gas); Nguyễn Trọng Nhưng (Giám đốc Công ty PVECC); Nguyễn Xin (nguyên phó giám đốc Công ty PVECC); Phạm Ngọc Láng (phó giám đốc Công ty PVECC); Đặng Hữu Quý (Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí) và một số giám đốc xí nghiệp thuộc PVECC cùng một số chuyên viên của Tổng công ty.
Riêng ông Hồ Sĩ Thoảng (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị) và Ngô Thường San (nguyên tổng giám đốc Tổng công ty), Hội đồng kỷ luật đề nghị Chính phủ kỷ luật với hình thức khiển trách về những sai phạm trong dự án tuyến ống kho cảng LPG Thị Vải.
(Theo Pháp Luật TP HCM)
Quý độc giả có thể gửi ý kiến về vấn đề này tại đây: