Hai kẻ hiếp dâm tranh được làm chồng nạn nhân
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra vụ án hai thanh niên tổ chức hiếp dâm một cô gái tật nguyền. Vụ việc có lẽ sẽ không bị phanh phui nếu hai thủ phạm không cùng nhận là tác giả bào thai mang trong người nạn nhân và muốn cưới cô ta làm vợ. Do đó, gia đình cô gái biết được sự việc, tố cáo với công an.
Lê Thị Y. trú tại Lạng Sơn bị câm điếc bẩm sinh, trời phú cho cô dáng người thon thả, nước da trắng hồng và khuôn mặt khá xinh xắn nên được nhiều chàng trai để ý.
Y. thường tới quán của người bạn ở thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng) giúp bán bia và dọn dẹp bàn ghế. Đêm 11/9/2003, Hà Văn Vé và Liễu Văn Thi bước vào quán. Hai người làm quen với Y., tỏ vẻ "săn đón" cô gái. Vé bàn với Thi kế hoạch hiếp dâm Y. Họ ngỏ ý muốn làm "vệ sĩ" đưa cô về nhà cho an toàn. Trên đường đi, chúng khống chế Y., thực hiện hành vi đồi bại.
Sự chống cự quyết liệt của cô gái tật nguyền không khiến hai người đàn ông mủi lòng. Sau khi thực hiện trò đồi bại, Vé và Thi định uy hiếp buộc nạn nhân không được "nói" với ai, nhưng cô gái đã vùng chạy về nhà. Chúng đuổi theo không kịp. Trước thái độ khác thường của Y., gia đình cô hiểu rõ sự tình, nhưng họ không trình báo công an vì chưa biết thủ phạm là ai.
Thời gian sau, Vé và Thi biết sau đêm đó Y. có mang, nên hai người không ai bảo ai cùng tới nhà nạn nhân xin được cưới cô về làm vợ. Từ đây, chân tướng hai kẻ hiếp dâm bị bại lộ.
(Theo Công An Nhân Dân)