Tham ô tại Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên
VKSND tỉnh Gia Lai vừa ra cáo trạng truy tố 3 trường hợp liên quan vụ trốn thuế và tham ô hơn 1 tỷ đồng tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên. Trong đó, hai người từng giữ chức giám đốc Đài bị truy cứu trách nhiệm về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và trốn thuế.
Năm 1994, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk và Lâm Đồng. Ngoài công tác chuyên môn, Đài còn ký hợp đồng làm dịch vụ đo dòng chảy, dự báo thời tiết với một số đơn vị khác.
Theo kết quả điều tra, năm 1997, sau khi nhận chức Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, Nguyễn Minh Tân đã có nhiều sai phạm trong công tác quản lý. Tại hợp đồng dịch vụ kinh tế với Trung tâm Quốc gia dự báo khí tượng thủy văn năm 1994-2000, ông Tân nhiều lần nhận tiền thanh toán hợp đồng, nhưng không nộp đủ vào quỹ, chiếm đoạt 38 triệu đồng.
Quá trình điều tra đã làm rõ, Nguyễn Minh Tân còn chỉ đạo kế toán lấy 9,5 triệu đồng ngân sách nhà nước cấp để biếu xén một số cán bộ Tổng cục khí tượng Thủy văn, đồng thời lập khống chứng từ hợp thức hóa khoản chi này. Giúp sức đắc lực trong vụ biển thủ tiền của giám đốc Tân là Vũ Đình Xà (phụ trách kế toán, kế hoạch của Đài).
Từ năm 1997 đến tháng 6/2000, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên đã thực hiện các hợp đồng với doanh thu gần 2,6 tỷ đồng. Kết luận giám định của Bộ Tài chính (tháng 9/2003) cho biết, năm 1994-2000 tổng số thuế đơn vị phải nộp hơn 1,07 tỷ đồng, nhưng chỉ đóng trên 78 triệu đồng, còn nợ hơn 999 triệu. Do vậy, người tiền nhiệm của giám đốc Nguyễn Minh Tân là Hạ Huy phải chịu một phần trách nhiệm. Theo kết quả điều tra, trong thời gian đương nhiệm, ông Huy còn nhiều lần dùng tiền công sử dụng vào mục đích cá nhân, tổng cộng hơn 10 triệu đồng.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai nhận định, năm 1994-1996, ông Hạ Huy ký các hợp đồng làm dịch vụ với nhiều đơn vị, trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Do không chấp hành quy định của Bộ Tài chính và các luật thuế nên Đài đã gây thiệt hại ngân sách về thuế hơn 470 triệu đồng. Tuy nhiên, thời hiệu xử lý sai phạm này đã hết, VKS ra quyết định đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Hạ Huy về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Vì lẽ đó, cơ quan công tố truy tố Nguyễn Minh Tân và Vũ Đình Xà về tội trốn thuế. Riêng bị can Tân còn phải chịu trách nhiệm hình sự cùng Hạ Huy về hành vi tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.
(Theo Pháp Luật)