Chi cục thuế gây khó dễ cho dân
Chị Lại Thị Thu Vân gửi đơn khiếu nại Chi cục Thuế quận Gò Vấp (TP HCM) buộc chị phải truy nộp lần thứ hai tiền thuế đất năm 1993-2000. Cơ quan thuế đưa ra lý do là trước đó thu chưa đủ, nên phải nộp bù. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng lỗi thuộc về Chi cục, không thể buộc dân 'khắc phục' việc làm sai của họ.
Năm 1999, chị Vân mua mảnh đất gần 100 m2 tại đường Thống Nhất, phường 11, Gò Vấp. Năm 2002, chị hợp thức hóa hồ sơ nhà đất và nộp các nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế quận. Theo biên lai ngày 26/3/2001, chủ đất phải truy nộp tiền thuế đất năm 1993-2000 gần 650.000 đồng. Và với năm 2001, chị đóng 81.000 đồng. Lại Thị Thu Vân cũng phải nộp phạt về việc "kê khai đăng ký trễ hạn". Kể từ đó, chị tin rằng nghĩa vụ đóng thuế từ năm 2001 trở về trước coi như đã hoàn thành.
Năm 2002, UBND phường 11 mời chị đến "giải quyết nộp thuế nhà đất còn tồn tại các năm trước". Chị làm đơn khiếu nại, và sau đó chỉ phải nộp 81.000 đồng, bằng năm trước. Sang kỳ thu thuế năm 2003, Lại Thị Thu Vân bất ngờ khi Chi cục Thuế quận Gò Vấp thông báo còn nợ tiền thuế các năm trước hơn 320.000 đồng. Chị Vân chỉ đồng ý đóng tiền thuế năm 2003 là 81.000 đồng, nhưng cán bộ thuế không chấp nhận. Họ giải thích rằng do giá lúa tăng nên nợ thuế tăng, nếu không nộp sẽ bị phạt.
Ngày 12/1, giải thích về trường hợp của chị Vân, Chi cục phó Chi cục Thuế quận Gò Vấp Nguyễn Thị Phương Khanh cho biết: "Đây là số tiền bà Vân còn nợ chênh lệch thuế nhà đất năm 1993-2000". Theo bà Khanh, dù đã truy thu vào năm 2000, nhưng lúc đó chỉ tạm thu theo giá lúa 1.000 đồng/kg. Sau này, có quy định 1.500 đồng/kg nên phải thu phần chênh lệch cho 8 năm trước. Tổng số tiền là: 8 năm x 81 kg x 500 đồng = 324.000 đồng.
Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng trong vụ việc này Chi cục Thuế Gò Vấp có 3 lỗi. Đầu tiên là việc truy thu quá thời hiệu. Theo Pháp lệnh về thuế nhà đất (ngày 31/7/1992), thời hiệu truy thu thuế là 3 năm. Với trường hợp chị Vân, chỉ có thể truy thu năm 1998-2000 chứ không thể truy thu năm 1993-2000 như Chi cục Thuế quận Gò Vấp đã làm. Sai thứ hai là việc thu tiền phạt "kê khai đăng ký trễ hạn", nhưng không có biên bản vi phạm và quyết định xử phạt. Cuối cùng là việc áp giá không có căn cứ, dẫn đến thu sai, để cuối năm 2003 vẫn tiếp tục đòi nợ người nộp thuế. Ngày 6/3/2000, UBND TP HCM ra quyết định thu thuế nhà đất năm 2000 là 1.500 đồng/kg. Hơn một năm sau, ngày 26/3/2001, trong biên lai thu thuế nhà đất năm 2000, Chi cục Thuế Gò Vấp chỉ thu 1.000 đồng/kg. Theo các luật gia, việc thu thiếu thuế là do Chi cục Gò Vấp gây ra chứ không phải là lỗi của chị Vân.
(Theo Tuổi Trẻ)