Chị em tranh chấp đất ở Mai Dịch: 8 lần xử án vẫn chưa xong
Ông Trương Gia Hải và bà Trương Thị Bản (chị em cùng bố khác mẹ) có tranh chấp về gần 500 m2 đất thừa kế ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ kiện kéo dài suốt 8 năm với 8 bản án nội dung khác nhau, nhưng các bên vẫn không 'tâm phục khẩu phục', chưa thể đưa vụ án đến hồi kết thúc.
Cụ Trương Gia Xứng có 2 người vợ. Bà cả Kim Thị Chính là mẹ của bà Bản. Vợ thứ Nguyễn Thị Xuyến có hai người con là Trương Gia Hải và Trương Thị Nhân. Cụ Xứng cùng cụ Xuyến và Chính trước khi chết vào năm 1952, 1956 và 1989 đều không để lại di chúc về ngôi nhà cổ 5 gian (55 m2) và các công trình phụ trên diện tích hơn 420 m2 ở số 618 xóm Sở, Mai Dịch.
Năm 1995, bà Bản kiện đòi chia thừa kế những tài sản trên, do ông Hải đang sử dụng. Bản án sơ thẩm ngày 14/6/1996 của TAND huyện Từ Liêm bác đơn của bà Bản, tuyên giao toàn bộ nhà và đất cho ông Hải quản lý. Bị đơn có trách nhiệm thanh toán cho bà Bản gần 15 triệu đồng.
Theo kháng cáo của nguyên đơn, ngày 22/8/1996, TAND Hà Nội xử phúc thẩm, giao ông Hải sử dụng toàn bộ diện tích tại xóm Sở, và phải thanh toán gần 6,7 triệu đồng cho bà Bản - phần của cụ Chính được thừa hưởng tài sản của chồng. Bà Bản tiếp tục có khiếu nại, và các bản án cứ kéo dài.
Lần thứ 6, án phúc thẩm TAND Hà Nội xác định ngôi nhà ngói cổ 5 gian và hơn 420 m2 đất là của cụ Xứng và 2 người vợ. Bản án tuyên giao ông Hải sở hữu toàn bộ diện tích, và phải thanh toán cho bà Bản hơn 64 triệu đồng. Ngày 7/8/2001, bị đơn đã nộp đầy đủ tiền thi hành án. Sau đó, ông Hải bán toàn bộ lô đất.
Mọi việc vẫn chưa kết thúc. Tháng 12/2001, TAND Tối cao ra kháng nghị bản án TAND thành phố. Lý do là hiện vật (mảnh đất) phải được chia cho cả 2 bên. Bản án tuyên chia phần cho ông Hải, còn bà Bản chỉ được nhận giá trị hiện vật bằng tiền là không đảm bảo về quyền lợi.
Và tới bản án thứ 8, TAND Hà Nội vừa đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo trình tự từ đầu đã tuyên bà Bản được thừa kế hơn 83 m2 đất và 310 triệu đồng. Ông Hải được hưởng phần diện tích còn lại. Tuy nhiên, bản án dường như vẫn chưa đi vào bản chất vụ việc. Theo ông Hải, bà Bản không đưa ra được giấy tờ pháp lý về thửa đất mang tên cụ Xứng. Trong cải cách ruộng đất, chính quyền đã giao cho cụ Xuyến cùng ông Hải, bà Nhân quản lý nhà và đất tại xóm Sở. Từ năm 1968 đến 1994, ông Hải đứng tên trên diện tích đó. Cụ Xứng chết năm 1952, trước khi diễn ra cải cách ruộng đất và cụ Chính sống tại Hà Đông từ năm 1935. Do vậy, trong cải cách ruộng đất, họ sẽ không được chia phần tại 618 xóm Sở.
(Theo Tiền Phong)