Người bị tạm giam 'kỷ lục' ở TP HCM - hơn 9 năm
Vụ án Nguyễn Văn Kim chiếm đoạt tiền của Công ty Vật tư tổng hợp TP HCM từng bị trả hồ sơ để điều tra do chứng cứ buộc tội chưa vững chắc. Các cơ quan tố tụng nhiều lần thay đổi quan điểm về vụ án, nhưng từ năm 1994 đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Nguyễn Văn Kim tiếp tục bị tạm giam quá thời hạn quy định.
Nguyễn Văn Kim là một trong nhiều người liên quan vụ Nguyễn Xuân Đoàn (tổng giám đốc Tổng công ty Tescovida) lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN và tài sản công dân. Nguyễn Văn Kim làm giám đốc Trung tâm Đầu tư thương mại du lịch, trực thuộc Tescovida.
Năm 1992, Tescovida ký hợp đồng mua 5.400 tấn gạo và 3.000 tấn xi măng của Công ty Vật tư tổng hợp TP HCM. Tổng giá trị hàng hóa hơn 12,9 tỷ đồng. Ngược lại, Công ty Vật tư tổng hợp TP HCM bán sắt cho Tescovida, thành tiền trên 18,7 tỷ đồng. Việc thực hiện hợp đồng không thành, xảy ra tranh chấp nên phải đưa ra trọng tài kinh tế thành phố. Sau đó, vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra thụ lý vì có dấu hiệu phạm tội hình sự.
Ngày 9/12/1994, Giám đốc Trung tâm Đầu tư thương mại du lịch bị khởi tố và bắt tạm giam. Tháng 7/1996, VKSND TP HCM ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Kim về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN vì cùng với Nguyễn Xuân Đoàn chiếm đoạt của Công ty Vật tư tổng hợp trên 2,6 tỷ đồng. Riêng Kim hưởng lợi gần 2 tỷ đồng. Cuối năm 1997, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Kim hình phạt tử hình. Bị cáo kháng cáo kêu oan.
Tháng 7/1998, bản án phúc thẩm của TAND Tối cao nhận định: "Cấp sơ thẩm quy kết Nguyễn Văn Kim cùng với các bị cáo khác cấu kết với nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng, và xử phạt Nguyễn Văn Kim tử hình là thiếu căn cứ. Nguyên nhân là công tác điều tra chứng cứ chưa đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được". HĐXX tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm giải quyết trở lại từ giai đoạn điều tra theo thủ tục chung.
Sau khi có kết quả điều tra vụ án lần thứ 2, ngày 7/6/2000, VKSND TP HCM chuyển tội danh, truy tố Nguyễn Văn Kim về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN. Hồ sơ vụ án được chuyển qua TAND TP HCM xét xử sơ thẩm. Nhưng tòa trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.
Ngày 8/3/2002, tại bản kết luận điều tra bổ sung chuyển VKS, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Kim đã phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, chiếm đoạt của Công ty Vật tư tổng hợp TP HCM gần 130 tấn sắt, trị giá hơn 510 triệu đồng. Ngoài số tiền này, những tranh chấp còn lại là quan hệ dân sự giữa các bên trong việc ký kết hợp đồng. Kết luận điều tra bổ sung ghi: "Đề nghị HĐXX vụ án này cần cân đối công nợ giữa các bên và coi phần công nợ trong thương vụ phân urê, xi măng, liên doanh sắt phế liệu và mua bán ván ép là vấn đề dân sự trong vụ án hình sự này để giải quyết".
Tuy nhiên, đến nay VKSND TP HCM chưa ra quyết định giải quyết vụ án. Việc tạm giam bị can Nguyễn Văn Kim hơn 9 năm là vi phạm nghiêm trọng các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
(Theo Lao Động)