Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Công ty XNK Long An
Phạm Văn Vũ (nguyên giám đốc Công ty XNK tổng hợp Long An) cùng Nguyễn Thị Kiệp (phó giám đốc), Bùi Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thà đã làm trái, gây thất thoát hơn 5 tỷ đồng công quỹ. Công an tỉnh Long An vừa đề nghị truy tố 5 người về tội vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Theo kết luận điều tra, tháng 2/1999, Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Long An (hiện đã giải thể) ký hợp đồng với doanh nghiệp tư nhân Kim Hà mua 500 tấn tấm. Tổng trị giá hợp đồng là 1,35 tỷ đồng. Hàng chưa nhập kho, nhưng Phạm Văn Vũ đã chỉ đạo chi 1,2 tỷ đồng cho Kim Hà. Nhận tiền, Kim Hà mới mua gạo về gia công, và sau đó giao một phần theo hợp đồng. Doanh nghiệp tư nhân này nợ lại 150 tấn tấm, trị giá trên 400 triệu đồng.
Hợp thức hóa việc giao thiếu hàng, Vũ ra quyết định "ký gửi" lại 150 tấn tấm. Một năm sau, Kim Hà ngưng hoạt động vì vỡ nợ. Cơ quan điều tra xác định tại phi vụ này, giám đốc Vũ đã chỉ đạo chi tiền không đúng, ký khống giấy tờ, gây thiệt hại 520 triệu đồng (cả tiền gốc và lãi).
Phạm Văn Vũ và Nguyễn Thị Kiệp còn ký 2 hợp đồng mua bán khác, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Chiến Thắng chiếm dụng 720 triệu đồng.
Nghiêm trọng hơn là năm 1998, Phạm Văn Vũ giao Xí nghiệp 2 trực thuộc công ty thu mua lúa, gạo Jasmine để tạm trữ xuất khẩu với chỉ tiêu độ ẩm 15-16%, trong khi tiêu chuẩn quy định là không được quá 14%. Hậu quả đã khiến 1.800 lấn lúa và 1.200 tấn gạo Jasmine thu mua bị tồn kho do có độ ẩm quá cao, giảm chất lượng, ngả vàng... Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Long An bị thiệt hại 5 tỷ đồng, chưa tính đến lãi suất ngân hàng, chi phí thu mua, vận chuyển, bảo quản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long An xác định liên quan vụ tiêu cực ở công ty, ngoài Phạm Văn Vũ và Nguyễn Thị Kiệp còn có Bùi Thanh Tùng (nguyên trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ), Nguyễn Văn Thà (nhân viên KCS) và Nguyễn Tiến Dũng (phó giám đốc Xí nghiệp 2).
(Theo Thanh Niên)