Trùm 'dao búa' Dũng 'Palestine' lĩnh án 7 năm tù
 |
| Dũng "Palestine" ngồi ngoài cùng bên trái. |
TAND Hà Nội hôm nay xét xử 11 tay giang hồ thuộc băng nhóm xã hội đen do Nguyễn Việt Dũng (Dũng 'Palestine') cầm đầu. Hầu hết số này từng có tiền án, tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp, bắt cóc, nay phải hầu tòa trong vụ chém bị thương 3 người ở quán karaoke 197 Mai Dịch.
Phiên tòa được tiến hành khá nhanh chóng, kết thúc trong 1 ngày, sớm hơn dự kiến. HĐXX tuyên phạt chủ mưu Nguyễn Việt Dũng cùng 4 "sát thủ" trực tiếp gây án Bùi Xuân Huy, Nguyễn Tiến Sỹ, Bùi Xuân Hiệp và Trần Duy Khánh mỗi người 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. 4 bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Cao Cường, Trần Quang Hiển và Nguyễn Tiến Hùng chịu hình phạt 5-6 năm tù về cùng tội danh. Riêng Tuấn và Hùng còn phải chấp hành thêm hình phạt 10 tháng và 18 tháng tù của bản án trước. Hai bị cáo còn lại - Nguyễn Đức Minh cùng Hoàng Hồng Sơn - được HĐXX đánh giá là thành khẩn khai báo, không trực tiếp chém người gây thương tích, đã chủ động bồi thường thiệt hại cho nạn nhân... nên được hưởng án treo.
| Nguyễn Việt Dũng từng được mệnh danh là "trùm dao búa" ở Hà Nội, xếp ngang hàng với Khánh "Trắng", Phúc "Bồ", hay Sơn "Bạch Tạng"... Hắn từng bị kết án tù chung thân về tội giết người, nhưng được trả tự do trước thời hạn. |
Bản án nhận định, tháng 10/2002, Nguyễn Việt Dũng xô xát với gia đình ông Đỗ Văn Thịnh nên bị đánh vào đầu. Đã nhận 1 triệu đồng bồi thường sức khỏe, nhưng Dũng không bằng lòng và kể lại sự việc với Bùi Xuân Huy cùng Nguyễn Đức Minh bàn kế hoạch trả thù.
Nhầm tưởng quán karaoke Hoàng Long (số 197 Mai Dịch) là của gia đình ông Thịnh, Dũng bàn với đàn em: "Cho người lạ vờ vào đó hát, sau dùng dao chém cảnh cáo chúng nó". Bằng vài cú điện thoại, Dũng đã tập hợp được một nhóm giang hồ cộm cán, do Nguyễn Anh Tuấn điều hành. 1 bó dao phay và ống tuýp nước được chuẩn bị trước phát cho các "sát thủ". Tối 28/10/2002, cả nhóm đi trên 2 ôtô tới quán Hoàng Long. Thấy phòng hát vắng khách, thuận lợi cho gây án, cả nhóm ra tay chém 3 nhân viên phục vụ. Sau đó, nghe lệnh hô của Tuấn, tất cả răm rắp dừng tay và chạy ra ôtô. Kế hoạch tấn công được chuẩn bị bài bản giúp cả bọn tẩu thoát nhanh chóng.
Trong quá trình điều tra vụ án, trinh sát còn thu được của Tuấn một khẩu súng K54 cùng 3 viên đạn. Việc này được tách riêng xử lý sau. Tang vật của vụ án là bó dao phay và ống tuýp nước, các bị cáo một mực không khai báo nguồn gốc cũng như nơi cất giữ, nên đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được. Trong số hung thủ có Vũ Thế Hùng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.
Anh Thư