Thứ năm, 6/11/2003, 10:12 GMT+7

Sở Tài chính Quảng Trị phải trả lại tiền sung công trái phép

Công an tỉnh Quảng Trị được thưởng 50% số tiền tịch thu của 3 nguyên đơn.

TAND Tối cao hôm qua mở phiên phúc thẩm xét xử 3 vụ kiện đòi hơn 15.000 USD (gần 2 tỷ đồng) bị Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ không đúng thẩm quyền. HĐXX nhận định, án sơ thẩm tuyên UBND Quảng Trị có nghĩa vụ trả lại tiền cho các nguyên đơn là không có cơ sở, mà nghĩa vụ thanh toán thuộc về Sở Tài chính tỉnh.

Sau phán quyết của TAND tỉnh Quảng Trị (tháng 12/2002), UBND tỉnh kháng cáo cho rằng họ không có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vụ án. Do vậy, đơn vị không có trách nhiệm phải trả lại số ngoại tệ do Công an Quảng Trị tịch thu của 3 người khởi kiện là Nguyễn Thị Nhung, Hồ Thị Lành và Nguyễn Thị Trình.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của UBND tỉnh và tuyên buộc Sở Tài chính Quảng Trị có trách nhiệm trả lại cho bà Nhung hơn 1 tỷ đồng, bà Lành trên 230 triệu đồng và bà Trình hơn 240 triệu đồng. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ được áp dụng tại thời điểm tuyên án sơ thẩm.

Vụ kiện bắt nguồn từ năm 2000, Công an tỉnh Quảng Trị "bắt quả tang" bà Hồ Thị Lành, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Trình thanh toán ngoại tệ cho nhau khi mua bán vàng. Công an tịch thu sung công toàn bộ số tiền tang vật. Liên quan hướng xử lý vụ việc có UBND tỉnh và Sở Tài chính.

Sau đó, Công an và UBND tỉnh phát hiện rằng đơn vị được quyền xử lý vụ việc là ngân hàng, chứ không phải họ. Hai đơn vị lần lượt ra văn bản rút lại quyết định xử phạt trước đó. Song tiền thì vẫn không trả lại cho đương sự. Bà Lành, Nhung và Trình liền đâm đơn ra tòa.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao