Thứ năm, 11/9/2003, 03:31 GMT+7

Chưa điều tra đầy đủ vụ vi phạm quản lý rừng ở Mã Đà

Hôm qua, TAND Tối cao tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, trả hồ sơ điều tra xét xử lại vụ Quách Nguyên Duy (nguyên giám đốc Lâm trường Mã Đà) và 18 người tham gia phá rừng. Tòa cho rằng cấp sơ thẩm chưa xác định được số gỗ thiệt hại, nên không có cơ sở phân định trách nhiệm mỗi bị cáo.

Theo HĐXX, hàng nghìn mét khối gỗ trên chưa có nguồn gốc rõ ràng, tòa sơ thẩm từng 2 lần trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm sáng tỏ việc này nhưng vẫn không được bổ sung. Hơn nữa, một số bị cáo mới về nhận nhiệm vụ ở Lâm trường Mã Đà vài tháng trước khi vụ án bị khởi tố nên không thể quy cho họ là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 5/2003, tại phiên sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai nhận định: Năm 1991-1998 Ban giám đốc Lâm trường Mã Đà và các phân trường trực thuộc đã thiếu trách nhiệm trong quản lý khiến hàng chục hecta rừng bị chặt phá. Chỉ tính riêng số gỗ mà những người khai thác trái phép bỏ lại ở rừng là trên 6.400 m3, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Quách Nguyên Duy 3 năm tù, Đặng Công Quyền (nguyên phó giám đốc) 2 năm, Trịnh Văn Huỳnh (nguyên trưởng phòng kỹ thuật) 9 tháng và Phạm Hữu Duynh (nguyên trưởng phòng bảo vệ) 16 tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 15 người còn lại chịu hình phạt 7-24 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý rừng. Sau khi tuyên án, 11 trường hợp đã làm kháng cáo.

(Theo Tuổi Trẻ, Người Lao Động)

Lien he quang cao