Thứ năm, 11/9/2003, 09:53 GMT+7

Tiền giả xuất hiện ở Việt Nam ngày càng nhiều

Không chỉ loại mệnh giá 20.000, 50.000 và 100.000 đồng bị làm giả, mà cả đôla Mỹ cũng "chung số phận". Một số ngân hàng còn phát hiện euro giả được sản xuất hết sức tinh vi. 4 năm qua, công an đã phá hơn 1.100 vụ lưu hành tiền giả, gấp 2 lần so với cả 10 năm trước cộng lại.

Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an đánh giá việc sản xuất, lưu hành và tiêu thụ tiền giả có "quá trình phát triển quá nhanh". Cuối năm 1995, loại mệnh giá 5.000-50.000 đồng thường được in từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Năm 1997, ngân phiếu thanh toán giả 1 triệu đồng đã được sản xuất nhiều ở Hà Nội, TP HCM và các tỉnh khác. Đến nay, loại tiền 100.000 đồng, đôla Mỹ, euro đều đã bị làm giả.

Một số cán bộ ngân hàng đánh giá, hiện tiền giả không còn được "sản xuất" bằng phương pháp thủ công như in lưới, in khắc... Các đối tượng lừa đảo đã dùng máy quét, in màu hoặc photocopy màu để thực hiện các công đoạn. Theo các chủ cửa hàng kinh doanh, nhiều loại tiền giả được in rất tinh vi, phải sử dụng máy chuyên dụng của ngân hàng mới phát hiện được.

Đại tá Nguyễn Tiến Lực, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, cho biết, từ năm 2000 đến tháng 4/2003, công an đã phát hiện hơn 1.100 vụ lưu hành, tiêu thụ tiền giả; thu giữ tiêu hủy trên 6,4 tỷ đồng. Ông Lực thừa nhận "đã xuất hiện những đường dây tiêu thụ tiền giả hết sức chuyên nghiệp và nhiều thủ đoạn".

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao