Đề nghị truy tố 2 người sản xuất tân dược giả
VKSND Hà Nội đang thụ lý vụ Nguyễn Bảo Tân (nguyên giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Tiến Anh) và Lê Quang Thái bị đề nghị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Hai bị can đã tung ra thị thường hàng chục loại thuốc chữa bệnh giả nguồn gốc nước ngoài.
Ngày 17/3, cảnh sát kinh tế Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Bảo Tân và Lê Quang Thái đang giao nhận 350 lọ tân dược giả nhãn hiệu Lomac của Ấn Độ. Khám xét kho hàng, nơi ở của Tân, Thái cùng quầy thuốc 14 (tại số 7 Ngọc Khánh) và kho 154 Ngọc Khánh, công an thu 14 loại thuốc.
Viện Kiểm nghiệm (Bộ Y tế) xác định 4 trong số này là Vitamines B1 - B6 - B12, Optifenac-50, Pharvitol và Betadine không đạt yêu cầu chất lượng. Thuốc tiêm Rogam 1ml (Piroxicam 20mg) đã hết date, nhưng Thái dán tem giả còn hạn để tung ra thị trường tiêu thụ.
Thủ đoạn chính của các bị can là làm giả nhãn mác, mua thuốc nội đóng thành thuốc ngoại để bán thu lời. Tân mua thuốc Lomac, và 320 lọ Omeprazol 20 mg của Công ty Dược liệu trung ương 1. Sau đó giao cho Thái đóng gói thành các lọ thuốc Lomac có xuất xứ từ Ấn Độ. 100 lọ Lomac giả đã được tiêu thụ.
Tháng 1/2003, Tân mua 204.000 viên Amoxicillin 250 mg của Xí nghiệp Liên hiệp dược Hậu Giang, đưa cho Thái đóng gói thành Amoxicillin hàm lượng 500 mg do Mỹ sản xuất.
(Theo Lao Động)