Thứ sáu, 4/7/2003, 05:06 GMT+7

Án dân sự càng thi hành càng tồn đọng

Thi hành án dân sự đang là vấn đề nóng bỏng, bức xúc hiện nay, đặc biệt ở TP HCM. Đó là nhận xét của ông Lê Minh Nhựt, Phó chủ tịch HĐND thành phố, tại buổi làm việc với Phòng thi hành án sáng qua. Một số đại biểu khác cũng cho rằng công tác thi hành án còn nhiều điều mờ ám, yếu kém.

Các đại biểu HĐND TP HCM lo ngại về việc càng thi hành án dân sự thì số án tồn càng nhiều (tăng 9% so với năm ngoái), dù đã thành lập cả Ban chỉ đạo thi hành án. Hay có giải pháp nào nâng tỷ lệ án có điều kiện thi hành từ nay đến cuối năm lên 85% theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, bởi kết quả hiện tại chỉ đạt 30%...

Về những băn khoăn trên, ông Lương Vĩnh Phúc (quyền Trưởng phòng Thi hành án thành phố) cho nguyên nhân là sự chồng chéo, bất cập giữa các quy định pháp luật. Pháp lệnh Thi hành án dân sự ra đời năm 1993 đã lạc hậu, mâu thuẫn với Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp. Có vụ việc không thi hành được đáng lý phải xóa sổ, song vẫn phải lưu vào loại chưa có điều kiện thi hành từ năm này qua năm khác. Nhiều án tồn do đối tượng phải thi hành án là UBND các cấp hoặc án đang thi hành thì có ý kiến của cấp trên ngưng lại để xem xét vì có khiếu nại...

Những giải đáp trên vẫn không làm Phó chủ tịch HĐND thành phố bớt lo lắng về kết quả thi hành án. Ông yêu cầu cơ quan chức năng cần quan tâm, lưu ý đến "tiếng kêu" của người bị thi hành án, vì phần nhiều là đúng sự thật. Ông Nhựt nêu dẫn chứng một trường hợp tiêu cực nghiêm trọng trong thi hành án. Một đương sự có đơn đòi nhà vì bị thu hồi sai. UBND thành phố giải quyết và giao một cán bộ sở có chức năng thụ lý, soạn dự thảo văn bản trả lại nhà để lãnh đạo sở và thành phố phê duyệt. Vậy mà vị cán bộ có trách nhiệm trên đã tiếp cận với đương sự, "ra giá" muốn có nhà phải chi lót tay 100 triệu đồng.

(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại