Thứ bảy, 4/1/2003, 08:53 GMT+7

Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng lại hầu toà

Ngày 3/1, TAND TP HCM đã tuyên Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng phải liên đới bồi thường 5,6 triệu USD (cả gốc và lãi) cho Ngân hàng Công thương. Đây là phần dân sự được xét xử lại trong vụ lừa đảo chiếm đảo tài sản mà hai bị cáo đã nhận án tử hình. Trước đó, TAND Tối cao đã tuyên huỷ phần dân sự này.

Thông qua việc bảo lãnh mở L/C mua xăng dầu trả chậm với nước ngoài, Phạm Nhật Hồng (nguyên phó giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam) đã câu kết cùng Tăng Minh Phụng (giám đốc Công ty TNHH Minh Phụng) và Nguyễn Sỹ Nhơn (giám đốc Công ty Dầu khí TP HCM, đã chết) nâng khống tài sản thế chấp của Minh Phụng lên nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân hàng 3,8 tỷ đồng.

Tháng 8/2001, TAND TP HCM tuyên Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng tử hình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng chỉ buộc Tăng Minh Phụng bồi thường số tiền trên. Ngân hàng kháng cáo vì cho rằng chỉ Tăng Minh Phụng phải bồi thường là chưa đủ, Phạm Nhật Hồng và Nguyễn Sĩ Nhơn cùng phải chịu trách nhiệm. TAND Tối cao nhận định phải buộc Phạm Nhật Hồng liên đới bồi thường, và tịch thu tài sản còn lại của Nguyễn Sĩ Nhơn nên đã huỷ phần dân sự của bản án để xét xử lại.

(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao