Thứ bảy, 9/11/2002, 08:28 GMT+7

Thẩm phán và kiểm sát viên phải có bằng cử nhân luật

Đây là điểm mới trong Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân cùng Pháp lệnh kiểm sát viên VKSND vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố hôm qua. Từ nay người được bổ nhiệm làm thẩm phán và kiểm sát viên tối thiểu phải có trình độ cử nhân luật và được đào tạo về nghiệp vụ xét xử hay kiểm sát.

Hai pháp lệnh trên có hiệu lực thi hành từ 15/10. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động bình thường của TAND và VKSND, những thẩm phán và kiểm sát viên được bổ nhiệm trước thời điểm này vẫn tiếp tục làm việc cho hết nhiệm kỳ 5 năm.

Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân cùng Pháp lệnh kiểm sát viên VKSND nêu rõ, chủ tịch hội đồng tuyển chọn thẩm phán và hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên cấp tỉnh, huyện do một lãnh đạo HĐND tỉnh đảm nhận. Riêng đối với VKSND Tối cao, hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên được "nới" rộng gồm: chủ tịch là viện trưởng, các uỷ viên gồm đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cùng Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương Hội luật gia.

Trong ngày 8/11, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố pháp lệnh sửa đổi hai điều 22 và 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Pháp lệnh sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2003.

(Theo Tuổi Trẻ)

Lien he quang cao