Hạnh Sự từng thoát cải tạo tập trung
Hôm qua, thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội, cho biết, Công an thành phố từng bắt Nguyễn Thị Hạnh 6 lần từ năm 1983 đến 1999. Trong đó vài lần bên công an đề nghị đưa đối tượng này đi tập trung cải tạo, nhưng không được phê chuẩn.
Theo ông Hùng, năm 1983, Hạnh Sự bị bắt về hành vi tàng trữ hàng cấm, năm 1990 về tội cưỡng đoạt tài sản công dân, năm 1992 và 1994 về tội chống người thi hành công vụ, năm 1996 về hành vi buôn bán ôtô trái phép qua biên giới. Năm 1999, Hạnh Sự bị bắt do liên quan đến vụ gây rối tại vũ trường Queen Bee. Khi khám nhà Hạnh, công an đã thu giữ một số ảnh bà ta chụp chung với Năm Cam, Dung Hà, Thắng “tài dậu” ở casino Đồ Sơn.
Ngay sau khi xảy ra vụ sát hại Dung Hà, Công an Hà Nội đã nhận được tin trước đó 3 ngày, Năm Cam gọi điện phàn nàn với Hạnh: “Con Dung Hà dạo này quá đáng lắm, nói coi anh không ra gì cả, nó định làm nhiều chuyện bậy, làm anh Năm hết chịu rồi”. Do đó cả Hà Nội và Hải Phòng đã nhận định là có bàn tay Năm Cam trong vụ này, và đã báo lên Bộ Công an.
Về việc Thắng “tài dậu” là trùm cá độ nổi tiếng, lớn nhất phía Bắc nhưng Công an Hà Nội không bắt giữ, ông Hùng giải thích: “Đúng là có nhiều nguồn tin rằng Thắng cùng Năm Cam điều hành đường dây cá độ bóng đá liên quan đến nhiều nước châu Á. Nhưng chúng tôi không đủ bằng chứng để bắt giữ. Y hoạt động rất xảo quyệt, không bao giờ lộ mặt”. Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã kịp thời có công văn cấm xuất cảnh với 8 đối tượng, trong dó có Thắng “tài dậu” sau khi Năm Cam bị bắt. Lúc đó Thắng đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh. Ông Hùng cũng cho biết đã lập danh sách các đối tượng liên quan đến Năm Cam ở Hà Nội để quản lý, nắm tình hình.
(Theo Thanh Niên)