Thứ năm, 1/8/2002, 08:49 GMT+7

Xét xử một điều tra viên "chạy án"

Hôm qua, TAND TP HCM đã xét xử Nguyễn Sĩ Vĩnh, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra Công an TP HCM về hành vi nhận hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án. 15 bị cáo còn lại trong vụ án bị truy tố về tội mua bán trẻ em, giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan nhà nước và đưa hối lộ. Vụ án từng bị hoãn xét xử 3 lần để các cơ quan pháp luật củng cố chứng cứ.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/1998, Võ Ngọc Hưng, Hồ Thị Mỹ Hạnh cùng 13 đối tượng khác... lập tổ chức chuyên mua trẻ em Việt Nam bán cho người nước ngoài. Bọn chúng thường đến bệnh viện tìm gặp các bà mẹ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn để "xin" con. Sau đó, Hạnh, Hưng liên hệ với những người ngoại quốc có nhu cầu nhận con nuôi Việt Nam.

Mỗi phi vụ trót lọt, các bà mẹ được hưởng 4,5-10 triệu đồng, Hưng 50 USD, Hạnh 1 triệu đồng, người còn lại 300.000-500.000 đồng. Một số trường hợp trẻ không có giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh, bọn chúng đã làm giả những giấy tờ này. Với cách làm trên, Hạnh cùng đồng phạm đã hợp thức hoá thủ tục, bán trót lọt 39 trẻ sơ sinh.

Tháng 4/1998, sau khi triệt phá đường dây trên, Công an quận 11 đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan cảnh sát điều tra cảnh sát TP HCM. Điều tra viên Nguyễn Sĩ Vĩnh được phân công thụ lý vụ án. Ngày 31/8/1998, Hạnh đến cơ quan này đầu thú. Tại đây, Vĩnh đã "đề xuất" Hạnh đưa 20 triệu đồng cùng một điện thoại di động để giúp cho hưởng án treo, nếu không sẽ phải nhận 10 năm tù... Các bị can khác cũng được Vĩnh gợi ý "chạy án".

Sau khi nhận cáo trạng, biết không được mức án như thoả thuận, ngày 10/3/2000, Hạnh đã tố cáo việc làm của Vĩnh với cơ quan chức năng. Bốn tháng sau, Cơ quan điều tra VKSND TP HCM đã làm rõ sự việc, dù Vĩnh phủ nhận hành vi nhận hối lộ và làm sai lệch vụ án.

Tại phiên toà hôm qua, Nguyễn Sĩ Vĩnh không thừa nhận các hành vi làm trái. Đồng thời, bị cáo gây "ấn tượng" bởi cách trả lời rất "chuyên nghiệp". Chủ toạ hỏi: "VKS truy tố bị cáo hai tội nhận hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án có đúng không?", Vĩnh đáp: "Đúng với cáo trạng, còn tôi vô tội". Bị cáo không thừa nhận cuộn băng ghi âm cuộc trao đổi "tiền nong" với Hạnh. Theo cựu điều tra viên này thì cuốn băng đã bị lồng ghép cắt xen, chưa đủ để xác định có nhận tiền. "Thời buổi khoa học kỹ thuật hiện đại lắm, người ta còn nhại được giọng tổng thống kia mà", Vĩnh nói.

Tại toà, đại diện VKS đã đề nghị Hồ Sĩ Vĩnh mức án 8-11 năm tù về tội nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hồ Thị Mỹ Hạnh 10-14 năm do mua bán trẻ em và đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận 3-9 năm về tội mua bán trẻ em và giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan nhà nước.

Hôm nay, HĐXX tiếp tục làm việc.

 (Theo Thanh Niên, Lao Động)

 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Góc ảnh Pháp luật
Xả súng truy sát ở trung tâm Sài Gòn
Chuyện vui Pháp luật
Xem tiếp >>
 
Lien he quang cao