Nhiều người thuộc diện con lai tố cáo việc bị lừa đảo
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thu thập chứng cứ buộc tội với Nguyễn Thị Thanh Phương (ở Đồng Nai), kẻ bị bắt hồi đầu năm về hành vi đưa người ra nước ngoài bằng cách ghép hồ sơ với những người được xuất cảnh theo diện con lai. Trong khi đó, nhiều nạn nhân đã tố cáo với cơ quan báo chí về hành vi lừa đảo của Phương.
Một nạn nhân tên Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1973), thuộc diện con lai, tố cáo việc bị bà Phương dụ dỗ cắt hộ khẩu ở Ninh Thuận, về xã Tân Lợi, Đồng Phú, Bình Phước. Sau đó bà Phương tìm người giả làm vợ Thi. Tuy nhiên, người đóng giả làm vợ đó không xuất cảnh được. Trong khi đó, toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc xuất cảnh theo diện con lai của anh Thi đã bị bà Phương giữ hết.
Anh Thi cho biết: "Bà Phương khủng bố tinh thần tôi, đe dọa hành hung nếu tôi tố cáo, không làm theo ý muốn của bà. Tôi muốn nhận lại giấy tờ, chuyển lại hộ khẩu về quê cũ, lập hồ sơ xuất cảnh một mình".
Một trường hợp khác là Đặng Văn Kính (sinh 1973, ở xã Biển Hồ, thị xã Pleiku) đã làm hồ sơ xuất cảnh theo diện con lai và được cấp giấy thông hành từ năm 1991. Trong khi chờ xuất cảnh, anh Kính bị dụ dỗ vào đường dây ghép con lai. Anh được làm giấy tờ giả với tên mới Đặng Quang Vinh và cũng được cấp giấy thông hành xuất cảnh đi Mỹ ngày 4/1/1992. Nhưng sau đó, người móc nối dường dây không liên lạc lại, nên anh bị tắc, đến nay vẫn không xuất cảnh được.
Còn anh Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh 1974, tên thật là Walter Glenn Hayden, ở An Giang), đã làm hồ sơ và được cấp giấy thông hành từ năm 1984. Trong thời gian chưa được xuất cảnh, lưu lạc kiếm sống ở TP HCM, Tuấn trở thành "cần câu" kiếm tiền cho bà Phương. Đến nay, anh không xuất cảnh được và bị nhóm bà Phương giữ hết hồ sơ liên quan đến việc xuất cảnh theo diện con lai.
Nghi vấn đặt ra với đường dây làm giả hồ sơ con lai Nguyễn Thị Thanh Phương là làm sao một mình bà ta có thể làm được cả bộ hồ sơ giả, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, nếu không có sự tiếp tay của cán bộ nhà nước. Và đã có một số trường hợp ghép với con lai xuất cảnh trót lọt, nên có thể có sự tiếp tay của những người phụ trách tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Chương trình con lai thuộc Tổng lãnh sự quán Mỹ.
(Theo Lao Động)