Ba giảm là tuyên chiến với tệ nạn
Tại hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu ba giảm của TP HCM, do UBND thành phố tổ chức sáng qua, những người trong cuộc đã bày tỏ mong muốn được tấn công mạnh hơn vào tệ nạn xã hội, để phá, vượt qua quan niệm lâu nay là xã hội bất lực trước tệ nạn.
Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài, người chỉ huy cao nhất chương trình mục tiêu ba giảm, nói: “Một năm, chúng ta đã kéo giảm tội phạm đáng kể, tệ nạn xã hội bị ngăn chặn, an ninh trật tự thành phố được bình yên hơn trước... Nhưng chuyển biến lớn nhất là chúng ta đã làm được việc mà khi bắt đầu có rất nhiều người nghi ngờ, nghĩa là phá được rào cản về nhận thức. Chúng ta đã tuyên chiến với tệ nạn và kiên quyết loại nó ra khỏi xã hội”.
Trong các cuộc họp hồi cuối năm ngoái, ông Tài đã tỏ rõ quyết tâm này. Ông yêu cầu từng thành viên phải lấy phương châm “làm hết việc chứ không phải hết giờ” để xử lý hồ sơ đưa đối tượng nghiện ngập vào trại. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, trên 10.000 đối tượng đã được đưa vào các trung tâm cai nghiện. Họ không bị coi là phạm nhân, mà theo ông Tài, chỉ là những người tạm thời khiếm khuyết về nhân cách, cần được chữa trị trong một môi trường đầy tính sư phạm và tình người.
Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, phát biểu: “Tôi ủng hộ chương trình mục tiêu ba giảm của thành phố, và rất hâm mộ ban chỉ đạo chương trình”. Với vị trí xung yếu của “cụm 3” (từ Ninh Thuận đến Cà Mau), theo ông Thành, TP HCM còn phải có trách nhiệm với các tỉnh “áo giáp”, và ngược lại.
Thời điểm tốt để áp dụng “thế trận lòng dân”
Theo thống kê, năm qua, Công an thành phố đã triệt phá 494 băng nhóm, bắt 1.325 tên, trong đó có 12 băng giết người, 4 băng cướp, 29 băng hoạt động kiểu xã hội đen... Công an đã bắt 864 tên có lệnh truy nã, trong đó nhiều tên phạm tội giết người, hiếp dâm... Xác lập 246 địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma tuý, chuyển hóa cơ bản hoặc xóa hẳn trên 90%. Đã triệt phá 4.232 vụ, 7.531 tên tổ chức, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy.
Riêng vụ Năm Cam, đến nay Ban chuyên án đã giam 93 tên (17 tên đầu thú), tướng Thành cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để áp dụng chiến thuật “thế trận lòng dân”. Phải lấy hộ dân làm căn bản, sau đó đến phường, xã. “Xã, phường phải làm chủ được tình hình an ninh chứ không phải thụ động như trước”, ông nói.
(Theo Thanh Niên)