Thứ sáu, 22/3/2002, 08:01 GMT+7

Giữ nguyên quan điểm cáo buộc đối với Bé Tư

Đây là ý kiến của đại diện VKS giữ quyền công tố đưa ra trước toà hôm qua. Theo đó Bé Tư bị cáo buộc phạm tội tham ô hơn 1,8 tỷ đồng và làm thiệt hại hơn 3 tỷ đồng của Nhà nước. Còn các bị cáo khác trong vụ án này là đồng phạm.

Trong phần tranh luận, luật sư Phạm Thanh Liêm đề nghị HĐXX quan tâm đến khoản 2 Điều 25 Bộ luật Hình sự khi lượng hình, áp dụng hình phạt với kế toán trưởng Ngô Văn Chờ, bởi Chờ là người có công tố giác tội phạm, cộng tác tích cực, khai báo rõ ràng, giúp các cơ quan tố tụng làm sáng tỏ phần lớn vụ việc. Ngô Văn Chờ tha thiết "mong HĐXX xem xét người làm sai mà biết hối cải".

Trước khi toà nghị án, Nguyễn Thị Bé Tư phủ nhận mọi cáo buộc và vẫn lặp lại điệp khúc "xem xét nỗi oan cho tôi". Theo nhận định của đại diện VKS, Bé Tư là một giám đốc "tập trung quyền lực, độc đoán trong điều hành, vô hiệu hoá cán bộ nghiệp vụ".

Chiều nay, 22/3 toà tuyên án.

(Theo Thanh Niên)

Theo dòng sự kiện:

Bé Tư và thuộc cấp đổ lỗi cho nhau (21/3)
Đề nghị án chung thân với Nguyễn Thị Bé Tư (16/03)
Vụ Công ty DVTM Cà Mau: Ai “giúp sức” ai để tham ô?
 (19/3)
Nguyễn Thị Bé Tư: "UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm" (16/03)
Vụ án tham nhũng ở Cà Mau: Nguyễn Thị Bé Tư chạy tội (15/03)
Ai trả tiền cho căn nhà của nghệ sĩ Minh Vương? (14/03)
Sôi động phần đối chất trong vụ án tham nhũng Cà Mau (13/3)
Hôm nay, xét xử vụ án tham ô tại Công ty DVTM Cà Mau (12/3)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao