Hoãn xét xử vụ lợi dụng chính sách hàng đổi hàng
Quyết định trên được TAND tỉnh Bắc Ninh đưa ra, sau khi Phạm Chuyên, nguyên giám đốc Công ty Du lịch Bắc Ninh, khẳng định tại toà rằng bị cáo chỉ bán quota hàng đổi hàng, cho một số doanh nghiệp ở Hà Nội để họ tự thực hiện, chứ không bán linh kiện nhập lậu.
Do tình tiết mới này nên TAND tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm hoãn phiên toà, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng điều tra bổ sung nhằm tránh tình trạng bỏ lọt tội phạm.
Phạm Chuyên cùng 6 bị cáo khác được đưa ra xét xử trong 3 ngày (22-24/10), với các tội danh buôn lậu, giả mạo giấy tờ, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong 2 ngày đầu thẩm vấn, các bị cáo đều phản cung với lý do bị ép cung. Các bị cáo Đàm, Chiến, Cúc... khẳng định rằng việc làm của họ là do Chuyên chỉ đạo; vì là nhân viên nên phải thực hiện lệnh của giám đốc, họ không được bàn bạc, chia chác...
Tại cơ quan điều tra, Chuyên khai đã nhập xe máy về bán lại cho các doanh nghiệp trong nước. Nhưng khi ký nhận hợp đồng hàng đổi hàng với công ty bên Lào, bị cáo đã tập hợp Đàm, Chiến, Cúc, Giáp, Đức... đến bàn bạc việc thực hiện hợp đồng cho hiệu quả. Sau khi bàn bạc xong, Chuyên giao cho từng cá nhân thực hiện từng phần việc. Còn bị cáo chỉ là người theo dõi, giám sát, chứ không về bán lại cho các doanh nghiệp trong nước.
(Theo CAND)