Thứ tư, 31/10/2001, 08:15 GMT+7

Một cơ hội cho doanh nghiệp kể khổ

Hôm qua (30/10), gần 250 doanh nhân đã tham gia diễn đàn đối thoại giữa doanh nghiệp và lực lượng công an, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Bộ Công an tổ chức. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp được thẳng thắn than vãn về nỗi khổ của mình trong quan hệ với bộ máy chuyên chính.

Nỗi lo muôn thuở của chủ doanh nghiệp là phải đón tiếp các đoàn cán bộ nhiều lần trong một năm. Tiến sĩ Trần Đình Triển, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng, so sánh: “Chúng tôi nhiều lần phải trình cả bộ hồ sơ, chứng từ. Để sao số tài liệu này mỗi năm hỏng cả 10 máy photo”. Nguyên nhân là do kết quả kiểm toán độc lập của doanh nghiệp không được bất cứ ban ngành nào chấp nhận, trong đó có ngành công an.

Pháp luật không quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp công an. Kết quả là doanh nghiệp nào cũng có thể phải tiếp từ công an cấp phường đến cấp bộ. Chưa kể ngành này lại phân thành lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh, chia tiếp thành lực lượng điều tra và kinh tế, và hoạt động giữa các đơn vị này nhiều lúc còn chồng chéo.

Hoạt động của công an không còn là hỗ trợ, là cái khiên che chắn doanh nghiệp. Theo lời luật sư Trần Vũ Hải, doanh nghiệp đã trở thành đối tượng điều tra tội phạm của công an. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Khánh Toàn khẳng định: “Không bao giờ công an coi doanh nghiệp là đối tượng tội phạm”. Tuy nhiên, ông Vũ Xuân Tiền, Trưởng ban Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu và đào tạo quản lý, lại lập luận: “Lãnh đạo ngành công an không nghĩ vậy, nhưng cấp dưới lại có thể như thế”. Thực tế, có dư luận rằng cơ quan điều tra hoàn toàn có khả năng phát hiện các tiêu cực của hải quan, thuế... để bảo vệ doanh nghiệp, nhưng không muốn làm. “Các anh có công an mật. Chỉ cần đóng vai người đi làm thủ tục xuất nhập khẩu, đóng thuế, là có thể phát hiện ngay những vụ hối lộ, đút lót”, ông Tiền nói.

Bà Lương Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty XNK Hòa Bình, ở Trương Định, Hà Nội kể về trường hợp của mình. Vụ việc ở đơn vị này chưa có kết luận chính thức nhưng cơ quan công an đã tiết lộ thông tin cho báo chí, gây sức ép vào quan hệ làm ăn của công ty. Bà đã khiếu nại song giải thích của Thanh tra Bộ Công an không thỏa đáng.

Một số người cho rằng lực lượng công an, vô tình hay hữu ý, đã trở thành công cụ trong tay đối thủ cạnh tranh. Điển hình như trường hợp của ông Nguyễn Đàn, Giám đốc Công ty Hương Mai, khiếu nại một cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm, lập hồ sơ “kích động” chủ nợ, nhằm đè bẹp hoạt động của doanh nghiệp này.

Một chủ doanh nghiệp giấu tên, nói với phóng viên VnExpress, thời gian một ngày để đối thoại là quá ngắn. Tuy nhiên, ông hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu tốt đẹp, để doanh nghiệp và công an có cái nhìn thiện cảm hơn về nhau.

Nghĩa Nhân

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao