Thứ hai, 22/10/2001, 10:24 GMT+7

Khó có một giá đất sát thực tế

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính Bùi Xuân Sơn phát biểu như vậy tại Hội nghị Triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai vừa tổ chức tại TP HCM. Ông cho rằng xây dựng một giá đất bằng khoảng 80% so với giá thực tế là đã đạt yêu cầu. Còn nếu cao hơn sẽ dễ bị chạy theo cơn sốt ảo.

Ông Nguyễn Khải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng cục Địa chính cho biết, vấn đề cốt lõi trong Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Nghị định 17 là người có một trong 8 loại giấy tờ hợp lệ thì được thực hiện quyền chuyển nhượng, thừa kế, không cần phải đổi thành “sổ đỏ” như trước đây. Đặc biệt, người có “sổ đỏ” sẽ được phép thế chấp ở tất cả các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam (trước đây không cho phép thế chấp ở chi nhánh của tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam).

Về Dự thảo Nghị định cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, ông Khải cho biết, các cơ quan chức năng đã thống nhất mỗi người chỉ được mua một căn nhà. Vấn đề còn phải bàn là người mua sử dụng nhà đó bao lâu thì được bán.

(Theo PL TP HCM)

Theo dòng sự kiện:

Đề nghị mở rộng khung giá đất cả chiều tối đa và tối thiểu (10/10)
Xem xét lần cuối hai nghị định hướng dẫn Luật Đất đai sửa đổi (5/10)
Chỉ một số Việt kiều được mua nhà (15/9)
Cơ quan xây dựng nghị định chưa thống nhất được mức giá đất (1/9)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Góc ảnh Pháp luật
Xả súng truy sát ở trung tâm Sài Gòn
Chuyện vui Pháp luật
Xem tiếp >>
 
Lien he quang cao