Hơn 230 triệu đồng bị sử dụng, chiếm đoạt trái phép ở DIHAVINA
Giám đốc cùng trưởng phòng kế toán Nhà xuất bản Âm nhạc (DIHAVINA) đã giữ trái phép số tiền hơn 117 triệu đồng và ký phiếu chi khống hơn 119 triệu đồng. Đây là kết luận ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội.
Kết luận điều tra cho biết, cuối tháng 10/2000, hai người đã lập 3 chứng từ tạm ứng số tiền hơn 117 triệu đồng chuyển cho Nguyễn Thanh Huế (công tác tại một công ty tư nhân) để mua máy in đĩa CD/R. Do không có máy, nên ngày 13/2, Huế hoàn lại số tiền nói trên. Nhưng số tiền đó không được nộp vào quỹ cơ quan.
Cùng ngày, giám đốc và trưởng phòng kế toán lại lập một phiếu chi hơn 119 triệu đồng cho ông Phạm Thịnh, Giám đốc Trung tâm băng nhạc tại 51 Lò Đúc (Hà Nội), gọi là khai thác hàng hoá. Tại cơ quan công an, ông Thịnh cho biết chỉ ký vào chứng từ theo yêu cầu của trưởng phòng kế toán, chứ không nhận tiền.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
Vụ án DIHAVINA được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội khởi tố từ 7/9, trong đó giám đốc và một số người bị tình nghi phạm tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
(Theo Thanh Niên)