115 xe dự triển lãm ôtô Việt Nam
Theo thông tin từ ban tổ chức, 14 thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) sẽ mang tới 115 xe để tham gia cuộc triển lãm diễn ra tại TP HCM từ ngày 27 đến 31/10. Con số này lớn gấp đôi lượng xe được trưng bày tại kỳ triển lãm xe hơi cách đây hai năm.
Triển làm ôtô Việt Nam được tổ chức 2 năm một lần là sự kiện duy nhất trong năm nay có sự góp mặt đầy đủ các liên doanh lớn trong nước, đồng thời quy tụ các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu. Trên diện tích 8.500 mét vuông, 36 hãng (gồm 22 hãng sản xuất phụ tùng) sẽ trưng bày những sản phẩm mới nhất, những công nghệ tiên tiến của thế giới và Việt Nam trong thời gian gần đây.
 |
| Mẫu ML500 của Mercedes sẽ xuất hiện tại triển lãm. Ảnh: Mercedes. |
Trong số xe mà 14 thành viên VAMA, gồm 12 liên doanh và 2 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô trong nước, mang tới triển lãm lần này có 21 chiếc được nhập khẩu để trưng bày. Trong vòng 5 ngày, khách tham quan sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều mẫu xe mà trước đó chỉ mới được “nhìn qua ảnh”. Điển hình là chiếc concept khả thi Equator - xích đạo mà Ford từng ra mắt tại Tokyo Motor Show. Bên cạnh đó là những chiếc xe "độc" như ML500, A170 của Mercedes, Fiat Grande Punto hay Multipla...
Số xe dự triển lãm lần này gấp đôi con số 57 chiếc của lần triển lãm thứ hai, diễn ra vào tháng 9/2004. Ngoài ra, 21 chiếc xe nhập khẩu là số lượng xe lớn nhất mà một triển lãm về ôtô ở Việt Nam có được. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của những sự kiện lớn như thế này trong con mắt của các đơn vị tham gia. Bởi đây không chỉ là cơ hội để giới thiệu sản phẩm mới, tiếp cận khách hàng và thể hiện chiến lược kinh doanh của mình. Đặc biệt trong lúc thị trường ôtô trong nước không nhộn nhịp như những năm trước.
 |
| Doanh số các thành viên VAMA trong các năm. Nguồn: VAMA. |
Tuy nhiên, doanh số năm nay của VAMA sụt giảm dường như là một sự tuần hoàn. Hai lần gần đây, cứ đến kỳ triển lãm thì doanh số của các liên doanh lại thấp hơn năm trước đó. Năm 2004 khi triển lãm lần thứ hai diễn ra, tổng số xe các hãng bán ra giảm 4% so với 2003 dù có thêm thành viên SAMCO. Tiếp đền năm nay, tính đến 9 tháng đầu năm, tổng số xe của VAMA thấp hơn 5% so với cùng kỳ 2005 và có thêm Honda.
Qua triển lãm lần này, các công ty có thể sẽ áp dụng những giải pháp để kích cầu nhằm tăng doanh số cho 2007, xua tan “đám mây” ảm đạm để tiếp tục tăng trưởng.
Trọng Nghiệp