Doanh nghiệp nhập khẩu ôtô xin gia hạn nộp thuế
Các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính... đề nghị được giải quyết dứt điểm vụ tranh cãi về trị giá tính thuế nhập khẩu kéo dài gần 2 năm qua. Các doanh nghiệp đề nghị được giãn thời hạn cưỡng chế thêm một thời gian nữa.
Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Bùi Duy Thức, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật Hải Phòng cho biết, kể từ năm 2004 đến nay, ông đã đi đi lại lại, tiếp xúc không biết bao nhiêu lần với cơ quan hải quan. "Số tờ khai hải quan, hồ sơ tham vấn đã dày lên đến từng tập. Vậy mà, đã gần 2 năm trôi qua, cơ quan hải quan vẫn chưa chứng minh được chúng tôi sai ở chỗ nào", ông Thức nói.
 |
| Ôtô vẫn là niềm mơ ước của đông đảo người dân. Ảnh: A.T. |
Trong công văn vừa được các doanh nghiệp gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phòng thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), các doanh nghiệp đề nghị tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan để đi đến thống nhất chung. Trong trường hợp bất khả kháng, không tìm ra chứng cứ, không xác minh được điểm sai, doanh nghiệp chấp nhận để hải quan chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.
30/4, thời hạn giải tỏa cưỡng chế sắp hết, các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô cũng đề nghị khi chưa có kết luận cuối cùng, hải quan cho phép gia hạn thêm một thời gian nữa.
|
Các doanh nghiệp nằm trong danh sách tạm truy thu thuế gồm:
1/Công ty Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội có tổng số 20 tờ khai và 41 chiếc xe nhập khẩu.
2/Công ty Thương mại Quảng Nam - Đà Nẵng với 11 tờ khai hải quan và 51 chiếc xe nhập khẩu.
3/Chi nhánh Công ty Tracimexco 5 tờ khai và 22 chiếc xe.
4/Công ty TNHH Minh Đạo 5 tờ khai và 11 chiếc xe nhập khẩu.
5/Chi nhánh Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật Hải Phòng với 23 tờ khai và 45 chiếc xe.
6/Chi nhánh Công ty cổ phần Thăng Long - Hải Phòng với 5 tờ khai và 9 chiếc xe.
7/Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Thanh Hóa - Hà Nội với 2 tờ khai và 8 chiếc xe.
8/Công ty Đức Hòa với 1 tờ khai và 2 chiếc xe.
9/Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Nghệ An - 3 tờ khai và 7 chiếc xe.
10/Công ty Du lịch và Dịch vụ Vạn Hoa với 3 tờ khai và 8 chiếc xe. 11/Công ty TNHH Thiết bị Môi trường VN 4 tờ khai và 6 chiếc xe.
12/Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Việt Long với 6 tờ khai và 13 chiếc xe.
13/Công ty Thương mại - Du lịch 1 tờ khai và 3 chiếc xe.
14/Công ty cổ phần Vận tải Thương mại và Xây dựng Trường Sơn 5 tờ khai với 38 chiếc xe.
15/Công ty TNHH Sơn Hải 4 tờ khai với 16 chiếc xe. |
Minh Khuyên