Xe bus nơi sa trường
Đi lại trong thành phố bị đánh bom cảm tử hằng ngày như Baghdad không phải dễ. Để đối phó, quân đội Mỹ sử dụng loại xe bus bọc thép có tên Rhino Runner. Không chỉ dành cho dân thường, con tê giác sắt này còn chuyên chở các chính trị gia và đưa cựu Tổng thống Saddam Hussein tới tòa.
"Route Irish" là tên mà mọi người đặt cho tuyến đường nguy hiểm giữa vùng an toàn (Green Zone) và sân bay quốc tế Baghdad. Có nhiều cuộc phục kích và đặt bom xảy ra trên "Route Irish" đến nỗi nhân viên của chính phủ Mỹ bị cấm đi lại trên tuyến đường này tháng từ 12/2004 và phải sử dụng máy bay trực thăng. Nếu không đi máy bay trực thăng như các nhân viên Mỹ thì chỉ có sự lựa chọn duy nhất để có thể đảm bảo an toàn tính mạng trên con đường này là sử dụng Rhino Runner.
 |
| Chuyên chở Saddam Hussein từ nhà tù. (Gigmaz) |
Rhino Runner có lẽ là một trong những chiếc xe bus chắc chắn nhất trên hành tinh bởi nó phải đảm bảo tính mạng cho những hành khách VIP như Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld, tướng Dick Myers, Saddam Hussein và tất cả các tù nhân trong bộ máy chính quyền cũ. Rhino Runner do hãng Labock Technologies, Florida, sản xuất và được làm chế theo đơn đặt hàng.
Rhino Runner khắc phục điểm yếu của các loại xe bus thông thường là chỉ an toàn được trước những cuộc tấn công ở mức độ thấp và không đưa ra các phương án bảo vệ sàn và trần xe. Do vậy, thay vì bọc thép theo công nghệ bình thường, Labock sử dụng khung gầm và động cơ thích hợp nhất. Thân xe được chế tạo một cách đặc biệt để có thể chống lại những mảnh kim loại sắc nhọn như đạn súng máy, mảnh bom… Rhino Runner được bảo vệ toàn bộ từ hai bên thành xe, phía trước, sau, trần, sàn xe, kính và có thể chống lại các loại súng cá nhân phổ thông hiện nay.
 |
| Nội thất Rhino Runner đơn giản và an toàn. (Gigmaz) |
Ca-bin Rhino Runner sử dụng những vật liệu đặc biệt theo bí quyết riêng của Labock. Một số cải tiến khác như composite chống đạn trọng lượng nhẹ có thể nổi trên mặt nước, kính chống đạn một chiều có thể ngăn đạn bắn vào bên trong nhưng cho phép bắn xuyên qua kính từ trong xe ra ngoài. Rhino Runner có các chủng loại từ 17, 24 đến 36 chỗ ngồi và dành cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau như chở tù nhân, cứu thương, chỉ huy… Một phần trong chức năng bảo vệ 360 độ (bảo vệ theo mọi hướng) của Rhino Runner là độ an toàn của các cánh cửa ở bên cạnh và phía sau, trang bị lối thoát hiểm trên trần và vẫn có thể chạy khi lốp bị bắn thủng.
Ví dụ điển hình nhất để minh chứng cho công dụng của Rhino Runner là ngày 27/11/2004, một đoàn xe được hộ tống bởi ba chiếc Rhino Runner đang trên đường tới sân bay thì gặp một kẻ đánh bom liều chết, lái chiếc xe BMW chở đầy thuốc nổ, bất ngờ thay đổi hướng lái đâm vào giữa chiếc Rhino đi đầu và chiếc thứ hai. Ở khoảng cách chưa đầy 2 m so với chiếc xe bus thứ hai, kẻ khủng bố kích hoạt khối chất nổ nặng 110 kg. Chiếc BMW phát nổ và tạo ra một hố sâu 0,6 m, đường kính 1,8 m trên mặt đường nhựa.
 |
| Hình dáng sau một thử nghiệm. (Gigmaz) |
Vào thời điểm đó, có khoảng 17 hành khách và lái xe trên chiếc xe Rhino Runner thứ hai. Trên thực tế, đó là một khối thuốc nổ tương đối lớn nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra đối với hành khách ngoại trừ việc bị ù tai và chiếc Runner thì bình yên vô sự. Trong khi chiếc BMW của kẻ khủng bố nát vụn và động cơ xe vốn nặng gần 180 kg được lính Mỹ tìm thấy cách nơi nổ bom hơn 90 m.
Nhật Vĩnh