Trung Quốc đặt nhà máy chế tạo Mercedes tại Bắc Kinh
 |
| Schrempp, Giám đốc điều hành DC, ký thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của các Thủ tướng Đức (trái) và Trung Quốc. |
Hôm qua, hãng xe DaimlerChrysler (DC) tuyên bố đã nhận được một sự thông qua của Chính phủ Trung Quốc về kế hoạch sản xuất hai dòng xe Mercedes C-class và E-class tại nhà máy mới xây dựng ở Bắc Kinh. Đối tác của DC tại Trung Quốc là BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Company).
Dự án này nhận được sự hậu thuẫn từ phía Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc. Và DC coi đó là "một bước cơ bản" để nhà máy ở Bắc Kinh được đi vào hoạt động. Quyết định hợp tác với DC được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thông báo khi đến thăm Berlin vào hôm qua, trong cuộc gặp Giám đốc điều hành DaimlerChrysler là Schrempp. Bản thân Schrempp một tuần trước đã có mặt tại Trung Quốc để bàn thảo về dự án.
"Thành lập một cơ sở sản xuất xe du lịch ở Trung Quốc là một bước quan trọng trong chiến lược phát triển tại châu Á của chúng tôi, đồng thời tăng cường những hoạt động tại thị trường Trung Quốc", Schrempp nói. "Trong tương lai, việc có mặt thường xuyên sẽ nhằm đảm bảo cho DC tận dụng tốt hơn các cơ hội kinh doanh tại thị trường ôtô phát triển nhanh nhất thế giới".
Thời gian này, DC đang phải đối mặt với việc một sự cải cách mạnh mẽ chiến lược đầu tư vào thị trường châu Á của hãng. Tháng trước, DC đã quyết định ngừng đổ thêm nguồn trợ cấp tài chính cho đối tác Nhật Bản là Mitsubishi Motor, đang trong tình trạng nợ nần chồng chất. Hãng cũng đang dự định bán đi 10,5% số cổ phần của Hyundai Motor, tương đương với 1 tỷ USD. Hyundai là nhà sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc.
Nhà máy của DC tại Bắc Kinh sẽ có sản lượng ban đầu khoảng 25.000 xe mỗi năm, được lắp ráp từ những bộ linh kiện do Mercedes-Benz chế tạo. Đây là một phần của sự hợp tác được ký vào mùa thu năm ngoái với BAIC, trị giá 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD), trong đó bao gồm cả việc mở rộng liên doanh chế tạo xe tải cho thị trường Trung Quốc.
Người phát ngôn của DaimlerChrysler - Trevor Creed - cho biết công ty sẽ bàn bạc chi tiết với BAIC trước khi ký kết những thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thời gian bắt đầu tiến hành sản xuất không được nêu rõ.
X.O. (theo AP)