Honda đạt mức lãi kỷ lục năm tài chính 2003
 |
| Sedan TSX của Acura, một nhãn hiệu thuộc sở hữu của Honda. |
Hôm qua, Honda Motor Co. tuyên bố đạt mức lãi cao nhất từ trước đến nay trong năm tài chính vừa qua nhờ doanh số bán xe ở nước ngoài tăng vụt. Tuy nhiên, hãng cũng cho biết, nhiều khả năng năm tới, lợi nhuận sẽ giảm xuống do giá đồng yen tăng.
Ngoài ra, Honda còn thông báo Chủ tịch hiện nay, Yoshihide Munekuni, sẽ từ chức và chuyển sang giữ cương vị cố vấn cho công ty vào cuối tháng 6 tới. Munekuni đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hãng suốt 7 năm qua.
Trong năm tài chính vừa qua, kết thúc vào 31/3, hãng xe có trụ sở đặt tại Tokyo đã đạt mức lãi ròng 464 tỷ yen (4,28 tỷ USD), tăng 8,8% so với con số 426 tỷ yen năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp nhà sản xuất ôtô đứng thứ nhì Nhật Bản thu lãi kỷ lục. Tuy vậy, mức lãi trên vẫn thấp hơn một chút so với kỳ vọng của Honda là 473 tỷ yen (4,36 tỷ USD), và dự đoán của các nhà phân tích là vào khoảng 470 tỷ yen tới 480 tỷ yen (4,33 tỷ USD đến 4,42 tỷ USD).
Doanh số xe bán ra tăng 2,4% lên 8,16 nghìn tỷ yen (75,1 tỷ USD) so với 7,97 nghìn tỷ yen năm trước đó. Bán chạy nhất tại thị trường Mỹ là mẫu xe thể thao đa dụng Pilot và các xe sedan của Acura là TSX, TL. Dân châu Âu lại chuộng xe hạng nhỏ Jazz và sedan Accord động cơ diesel. Lượng xe máy bán tại châu Á và Nam Mỹ cũng đóng góp không nhỏ vào thành công này.
Theo Honda, sự ưa thích đối với nhãn hiệu của hãng ở thị trường ngoại quốc đã bù đắp những thiệt hại do sức tiêu thụ nội địa giảm cùng những ảnh hưởng tiêu cực của việc đồng yen tăng giá.
Việc đồng yen lên giá so với đồng USD hiện nay khiến cho các nhà xuất khẩu gặp khó khăn. Do vậy, trong năm tài chính tới, kết thúc vào tháng 3/2005, Honda dự báo lãi sẽ giảm 16%, xuống còn 390 tỷ yen (3,59 tỷ USD) cho dù doanh số bán ra có thể tăng 4,1% lên 8,5 nghìn tỷ yen (78,3 tỷ USD).
Thứ ba vừa qua, cổ phiếu của Honda trên thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm 1,91% xuống còn 4,610 yen (42,49 USD).
X.O. (theo AP)