DaimlerChrysler nổi bật tại Triển lãm Frankfurt
 |
| Mercedes SLR McLaren. |
Đến với Triển lãm ôtô ở nước Đức, diễn ra cách đây hơn một tháng, DaimlerChrysler (DC) đã tỏ ra nổi trội so với các đối thủ. Chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren tại gian hàng của hãng là một trong những sản phẩm thu hút được nhiều sự quan tâm nhất.
Mỗi gian hàng triển lãm thiết kế với một phong cách riêng, rất độc đáo. Các sản phẩm của DC được trưng bày liên hoàn theo hình xoáy trôn ốc suốt 3 tầng mà tâm điểm là chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren, đặt giữa sân khấu lớn. Đây là chiếc xe kiểu dáng thể thao, sang trọng. Xe trang bị động cơ V8, công suất 626 mã lực với tốc độ tối đa lên đến 330km/h. Nó chỉ mất 3,8 giây để kim đồng hồ nhích tới con số 100 km/h và sau 28,8 giây là đã lao đi ở tốc độ chóng mặt 300 km/h. Không chỉ có SLR McLaren, Mercedes, một thành viên của DC, còn cho ra mắt xe E-class mới với hệ thống dẫn động hai cầu 4Matic, hệ thống lọc dầu độc đáo cho E-200 CDI và E-220 CDI ...
Một sản phẩm mới của DC cũng được mọi người hết sức chú ý là xe Smart forfour (4 chỗ ngồi). Đây là loại xe đứng đầu trong phân đoạn thị trường xe hạng nhỏ, có giá bán vừa phải nhưng chất lượng cao và tiện dụng. Với ưu thế nhỏ gọn, dáng vẻ thời trang, xe Smart đang dần chiếm lĩnh cảm tình của khách hàng. Dự đoán đây có thể sẽ là đối thủ mà Daewoo Matiz sẽ phải e ngại nếu xuất hiện tại Việt Nam. Ở dòng xe minibus, khách tham quan chú ý nhiều tới Sprinter, kiểu xe đang được ưa chuộng hàng đầu tại châu Âu. Sprinter có kiểu dáng hiện đại, khoang hành khách thiết kế sao cho nếu lắp ghế ngồi chở khách thì thoải mái và tiện nghi, còn khi để chở hàng hóa thì có dung tích lớn nhất. Sprinter được trang bị hệ thống CDI (Common-rail Direct Injection) giúp động cơ vận hành rất êm và tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn Euro4 về khí thải.
 |
| Khách tham quan tập trung quanh chiếc SLR McLaren. |
Triển lãm Frankfurt năm nay có sự tham dự của 500 nhà sản xuất đến từ 42 nước trên thế giới, gồm 1.000 gian hàng, đặt trong 8 tòa nhà cao tới 3-4 tầng, diện tích tổng thể 215.000 m2. Được giới thiệu tại đây là 125 mẫu xe hàng đầu thế giới về mẫu mã và công nghệ sản xuất (các hãng xe Đức có tới 35 mẫu). Trong 9 ngày diễn ra triển lãm (từ 13 đến 21/9), đã có khoảng 900.000 lượt khách tham quan. Có rất nhiều chương trình và hoạt động dành cho khách hàng như lái thử xe, huấn luyện lái xe an toàn và lái xe địa hình, các hội thảo chuyên đề về giao thông và phương tiện giao thông... Bàn luận về chất lượng lớp sơn của xe ôtô, Nguyễn Hải Nam, một chuyên gia Việt kiều đang làm việc tại Stuttgart cho Syspilot cho biết: "Chỉ những người trong nghề mới biết được thế nào là nước sơn tốt hay xấu. Sơn ảnh hưởng rất nhiều tới độ bền và vẻ đẹp thẩm mỹ của thân xe. Lớp sơn tốt phải không bị xỉn, phai màu theo thời gian và bảo vệ hữu hiệu lớp thép bên trong. Ngày nay, những loại xe cao cấp còn được phủ lên lớp sơn bóng (clear coat) một lớp sơn chống trầy xước đặc biệt (ceramic clear)". Syspilot chuyên tư vấn về mọi vấn đề liên quan tới công nghệ sơn và hiện là đối tác chính của DC về lĩnh vực này.
Rất đông người quan tâm tới một thiết bị tự động chỉ dẫn giao thông đường bộ, thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nó nhỏ bằng 4 bao thuốc lá, dễ dàng lắp vào bất cứ loại ôtô nào. Thiết bị này đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước châu Âu và chỉ dẫn bằng nhiều ngôn ngữ. Trước tiên cần nạp địa danh nơi xe xuất phát và địa chỉ nơi tới. Thông qua một màn hình nhỏ và hệ thống loa, máy sẽ tự động hướng dẫn cho người lái xe đường đi nhanh nhất tới mục tiêu, tránh các điểm đang bị kẹt xe hay đường đang trong giai đoạn nâng cấp. Nó chính xác tới mức khó tin, với các thông báo như: "Còn 50 m nữa thì rẽ phải” hoặc “Bây giờ bắt đầu rẽ phải”. Thiết bị này, giống như Road Angel, giúp người điều khiển xe khỏi lo lắng tìm đường mỗi khi tới một nơi xa lạ.
Hợp Kỳ