Toyota Zace có 'bộ cánh' mới
 |
| Mẫu Zace GL mới đắt hơn trước 1.000 USD. |
Từ hôm nay, Toyota Việt Nam bán ra mẫu Zace mới với những cải tiến về hình thức, kiểu GL giá 23.000 USD (tăng hơn trước 1.000 USD), kiểu DX 20.000 USD. Zace GL được sơn 2 màu: tím than / ghi, đỏ nâu / ghi hồng, xanh lá cây / ghi hồng. Còn Zace DX có 2 màu: ghi và xanh đậm.
Phía trước của Zace mới có các cải tiến ở lưới tản nhiệt, cản trước, pha lái và đèn sương mù phản xạ đa chiều. Thân xe trông trang nhã hơn trước với tem sườn, nẹp hông và bậc cửa mới. Phía sau xe được lắp ô kính rộng hơn và cụm đèn hậu phản xạ đa chiều. Trên mẫu này Toyota cũng chú trọng làm tăng sự sang trọng bằng cách thêm vào các chi tiết mạ crôm như: đường viền kính chắn gió, lưới tản nhiệt, tay nắm cửa ngoài và nẹp hông.
 |
| Đuôi xe trông nhẹ hơn nhờ ô kính hậu rộng. |
Nội thất Zace mới được nâng cấp một số chi tiết như: ghế lái chỉnh độ cao, hàng ghế thứ 2 có thể trượt dọc. Chất liệu bọc ghế cũng được thay đổi, êm và mát hơn trước. Ngoài việc thiết kế lại vô-lăng xe, nhà sản xuất còn trang bị thêm một số tiện nghi như tấm che nắng có gương soi, hộp đựng vật dụng với ngăn để ly, thêm tấm che phía dưới bảng điều khiển, ốp cửa đúc và chốt cửa bảo vệ trẻ em. Hệ thống âm thanh của Zace mới cũng dễ chịu hơn với dàn CD.
 |
| Zace DX mới. |
Cả hai kiểu Zace GL và DX đều được lắp hộp số tay 5 cấp, động cơ dung tích 1,8 lít, sử dụng xăng không pha chì với hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Zace mới còn được trang bị bộ lọc khí xả dùng chất xúc tác, giúp tiết kiệm nhiên liệu và thải khí sạch hơn.
Từ khi ra mắt lần đầu vào tháng 8/1999, với giá hợp lý và kết hợp nhiều tính năng hữu ích, mẫu xe Zace đã mở ra xu hướng xe đa dụng trên thị trường Việt Nam. Tính đến hết năm 2002, Toyota đã bán được 4.500 chiếc Zace và đi tiên phong ở thị trường này. Riêng năm 2002, Zace là xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam với lượng tiêu thụ hơn 1.900 chiếc.
Xuân Thu