Jeep bứt phá ở châu Âu cùng những mẫu xe mới
 |
| Chiếc Jeep "lớn" model 2003 |
Đầu tháng 3, tại triển lãm Geneve (Thụy Sỹ), hãng Jeep sẽ giới thiệu xe địa hình mới nhất - Jeep Grand Cherokee. Có thể phân biệt nó với các phiên bản cũ nhờ phần đầu xe được cải tiến: lưới tản nhiệt mới, đèn lái với mặt pha trong suốt, đèn sương mù được tách ra đưa xuống dưới thanh cản trước.
Trong các thiết kế dành cho thị trường châu Âu, ngoài chiếc Jeep nổi tiếng lắp động cơ xăng V8 4,7 lít, sẽ có thêm phiên bản lắp động cơ turbodiesel dung tích 2,7 lít.
Đến Geneve, hãng Jeep không chỉ mang theo chiếc Grand Cherokee mà còn giới thiệu những phiên bản mới nhất của dòng Cherokee như: Red River và Renegade, Wrangler và Wrangler Rubicon.
 |
| Wrangler Rubicon 2003. |
Cũng từ năm nay, kiểu xe Jeep Wrangler dành cho châu Âu sẽ được lắp động cơ 2,4 lít mới, với các thông số kỹ thuật vượt trội so với loại máy 2,5 lít đời trước.
Từ khi hãng Jeep thuộc về Chrysler Group, những chiếc xe địa hình của họ bắt đầu có triển vọng sáng sủa. Năm vừa qua, tổng số xe Jeep bán ra ở châu Âu chiếm 44% sản lượng tiêu thụ của tất cả các chi nhánh Chrysler Group tại đây. Năm 2001 chỉ số này là 35%.
(Theo AllWheels)