Thị trường dầu thô biến động mạnh
Tăng lên mức cao nhất 8 tháng vào phiên đầu tuần, giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh cuối ngày hôm qua, rồi tăng trở lại khi thị trường châu Á mở cửa sáng nay.
Sau khi chạm mức 73,38 USD một thùng hôm thứ hai, cao nhất trong 8 tháng qua, giá dầu tại Mỹ hôm qua giảm tới 1,60 USD, tương đương 2,2% và chốt tại 69,89 USD do lo ngại cầu sẽ yếu đi khi có các thông tin không mấy tích cực về triển vọng kinh tế thế giới. Dầu Brent ở London cũng giảm 1,69 USD, đóng cửa ở mức 69,30 USD.
Sắc đỏ chiếm phần lớn tại các sàn chứng khoán ở nước Mỹ khi tổ chức nghiên cứu Conference Board đưa ra báo cáo mới nhất, cho rằng người tiêu dùng nước này dùng đang cảm thấy lo ngại về tình hình tài chính cũng như khả năng tiêu thụ của họ. Tại Anh, các thống kê cho thấy nền kinh tế nước này trong quý I/2009 đi xuống với tốc độ nhanh nhất trong vòng hơn 50 năm qua và hiện vẫn đang nằm trong thời kỳ khủng hoảng. Trong khi đó, Nhật Bản, nước tiêu thụ dầu thứ ba thế giới, đang phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, khiến niềm tin vào sự phục hồi kinh tế trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
"Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng thực sự đã làm đảo lộn tình hình", chuyên gia phân tích Phil Flynn tại Chicago cho biết.
Tuy nhiên, đà đi xuống không được duy trì lâu. Khi thị trường châu Á nhập cuộc sáng nay, mặt hàng này lại tăng giá lên trên ngưỡng 70 USD một thùng. Thống kê mới cho thấy nguồn cung ứng dầu cho thị trường Mỹ tuần qua giảm mạnh từ 355,5 triệu thùng xuống còn 349,7 triệu thùng. Hôm nay, Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến công bố báo cáo tương tự, nhiều khả năng nguồn dự trữ giảm khoảng 2 triệu thùng. Giới đầu tư đang kỳ vọng xu hướng thị trường sẽ rõ nét hơn sau báo cáo của bộ.
Trong quý II vừa qua, giá dầu trên thế giới đã tăng 40%, mức tăng theo quý lớn nhất kể từ năm 1990.
Tuấn Anh (theo Reuters, Bloomberg)