Thứ ba, 10/3/2009, 15:40 GMT+7

Quỹ đầu tư tự đẻ ra tài khoản

Thực lực chả đáng là bao, nhưng Locke Capital Management luôn tuyên bố mình đang quản lý danh mục đầu tư trị giá tới hơn 1 tỷ USD. Ủy ban Chứng khoán Mỹ vừa phát hiện vụ gian lận này và đang cân nhắc biện pháp xử lý.

Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web Ủy ban Chứng khoán Mỹ hôm qua, hãng Locke và chủ nhân của nó, bà Leila C. Jenkins, đã lập khống nhiều tài khoản khách hàng nhờ tư vấn và đầu tư. Jenkins liên tục công bố giá trị danh mục đầu tư mà công ty đang quản lý và tư vấn lên tới hơn 1 tỷ USD, coi đây như bảng vàng thành tích để mời gọi nhà đầu tư, thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. Thậm chí, Locke còn gửi hàng loạt chứng từ giả mạo tới Ủy ban Chứng khoán Mỹ để minh chứng cho sự tồn tại của số tài khoản khống.

Hãng tư vấn đầu tư Locke Capital Management có trụ sở tại Newport, Rhode Island và New York City. Jenkins là người sáng lập và là chủ nhân duy nhất của công ty, đảm đương nhiều chức vụ từ chủ tịch tập đoàn, giám đốc điều hành cho tới giám đốc đầu tư. Theo Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Locke bắt đầu tiếp cận các nhà đầu tư từ cuối năm 2006, nhưng đến nay giá trị danh mục đầu tư mà hãng đang quản lý chưa bao giờ bằng số lẻ của cái gọi là hơn 1 tỷ USD mà Jenkins suốt ngày quảng bá.

Suốt từ năm 2003 tới nay, thông tin giả mạo về lượng tài khoản khống được Locke rêu rao trong các tài liệu quảng bá hình ảnh công ty, tại hội nghị, hội thảo, thậm chí còn đưa vào dữ liệu online để thu hút nhà đầu tư.

Ủy ban Chứng khoán Mỹ đang cân nhắc biện pháp xử lý tài chính với Locke.

Song Linh (theo SEC)

Lien he quang cao