Ngành công nghiệp đồ chơi Trung Quốc sa sút
Trung Quốc, nơi cung cấp 75% lượng đồ chơi trên toàn thế giới, đang phải chứng kiến làn sóng đóng cửa nhà máy do xuất khẩu giảm mạnh. Không chỉ khủng hoảng tài chính toàn cầu mà cả chất lượng không đạt yêu cầu là những nguyên nhân chính.
 |
| Các công nhân đang kiểm tra chất lượng tại một nhà máy gần Thượng Hải. Các nhà nhập khẩu áp dụng tiêu chuẩn an toàn chặt chẽ hơn khiến cho doanh số xuất khẩu đồ chơi Trung Quốc sụt giảm mạnh hồi năm ngoái. Ảnh: Reuters |
Theo báo cáo mới nhất ngày hôm nay, trong năm 2008 gần một nửa số nhà máy sản xuất đồ chơi của Trung Quốc đã phải đóng cửa do sản lượng xuất khẩu giảm mạnh. Thời điểm đầu năm 2008, Trung Quốc có tổng cộng 8.610 nhà máy sản xuất và xuất khẩu đồ chơi. Nhưng cho đến cuối năm, con số này đã giảm tới 49%, chỉ còn 4.388 nhà máy.
Ngành xuất khẩu đồ chơi Trung Quốc tăng trưởng chỉ 1,8% trong năm 2008. Con số rất khiêm tốn so với 20,3% của năm 2007. Trong tháng 11, sản lượng xuất khẩu đồ chơi giảm 8,6% so với tháng 11 năm 2007. Tháng 12 con số suy giảm so với cùng kỳ năm 2007 là 7,6%.
Tỉnh Quảng Đông, nơi cung cấp một nửa số lượng đồ chơi toàn thế giới, đã chứng kiến nhiều bi kịch đóng cửa nhà máy nhất tại Trung Quốc.
Công ty Smart Union tại Quảng Đông, nhà sản xuất và gia công đồ chơi cho tập toàn khổng lồ Mỹ Mattel and Disney, đã bị ngừng hoạt động hồi tháng 10 năm ngoái, đẩy 7.000 người rơi vào cảnh thất nghiệp. Còn Mattel, nhà nhập khẩu lớn của Smart Union, vừa ra thông báo tháng 2/2009, cho biết lợi nhuận quý 4/2008 suy giảm mạnh do khách hàng không còn mấy mặn mà với sản phẩm búp bê Barbie và xe đồ chơi Hot Wheels. Ngay cả trong mùa mua sắm cuối năm 2009 tình hình doanh thu cũng không có gì khá hơn.
 |
| Bé Polly Pockets, 3 tuổi, đang chơi đùa với đồ chơi cùa hãng Mattel có xuất xứ từ Trung Quốc. Từ ngày 14/8/2007, những loại đồ chơi này đã bị Mattel thu hồi khỏi thị trường do chúng chứa nhiều chì hơn tiêu chuẩn cho phép. Ảnh: Reuters |
Sự suy sụp của ngành xuất khẩu và toàn bộ nền kinh tế nói chung của Trung Quốc đã khiến cho 20 triệu công nhân di cư mất việc làm, tăng cao nguy cơ bất ổn xã hội. Hồi tháng 11, những công nhân đã gây náo loạn tại một nhà máy sản xuất đồ chơi tỉnh Quảng Đông khi họ bị sa thải.
Thực ra, nền công nghiệp đồ chơi Trung Quốc đã đối mặt với rất nhiều khó khăn ngay từ trước khi diễn ra cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Cách đó ít lâu, trên toàn thế giới đã dấy lên phong trào tẩy chay đồ chơi Trung Quốc do tính chất nguy hiểm của chúng. Cùng lúc đó, giá nhân công và chi phí nguyên liệu lên cao, đẩy ngành công nghiệp này rơi vào khó khăn.
Hôm 23/1 vừa rồi, Ấn Độ đã ra lệnh cấm nhập khẩu đồ chơi Trung Quốc trong vòng 6 tháng với lý do bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Vụ việc này làm nổ ra tình trạng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới. Đề đáp lại, Trung Quốc đang cân nhắc việc kiện lên Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO.
Cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ thông qua điều luật bảo vệ người tiêu dùng sau khi có nhiều quan ngại về độ an toàn của đồ chơi Trung Quốc. Tập đoàn Mattel đã phải thu hồi hơn 21 triệu đồ chơi Trung Quốc trong năm 2007 do chứa lượng chì cao hơn tiêu chuẩn cho phép.
Sherman Chan, chuyên gia kinh tế tại trang Moody's Economy.com, Sydney cho rằng rất khó để Trung Quốc vực dậy ngành xuất khẩu trong thời điểm này do tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đang chững lại. Cô cho rằng Chính phủ nước này nên làm nhiều hơn nữa để kích thích nhu cầu nội địa và bù lại những tổn thất trên thị trường ngoài nước.
Thanh Bình (theo AFP, Reuters)