Chủ nhật, 8/2/2009, 01:02 GMT+7

Đằng sau con số tăng trưởng của Trung Quốc

Nhiều chuyên gia kinh tế độc lập cho rằng kinh tế Trung Quốc thực ra đang chững lại chứ không tăng cao như những gì công bố.

Hồi tháng 1/2009, Trung Quốc tuyên bố họ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới từ năm 2007. Ảnh:

Chính phủ Trung Quốc mới đây tuyên bố tăng trưởng kinh tế quý IV/2008 của họ là 6,8%. Nhưng theo các chuyên gia kinh tế độc lập, cách tính của Trung Quốc chỉ cho phép so sánh với cùng kỳ năm 2007, trong khi công thức tính toán hiện đại cho thấy tăng trưởng thay đổi theo từng quý.

Các chuyên gia này đã tính toán lại bằng công thức được sử dụng tại Mỹ và Nhật, và khẳng định rằng kinh tế Trung Quốc trong quý IV/2008 chỉ tăng trưởng 1%, hoặc thậm chí có thể bằng 0% so với quý trước đó. Nhà kinh tế Ting Lu từ Merrill Lynch và nhiều hãng khác cũng có kết quả tương tự. Tập đoàn JP Morgan lạc quan hơn một chút, đưa ra con số 1,5%. Tuy nhiên, khi so sánh với tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái cũng do Morgan tính toán, kinh tế Trung Quốc đã suy giảm tới 10 lần.

Nếu thật sự Trung Quốc đang chững lại, thì tin tức này có thể đập tan hy vọng của những người cho rằng nước này sẽ là đầu tàu đưa thế giới thoát khỏi bóng ma suy thoái. Và Chính phủ Trung Quốc thực ra cũng đang phải vật lộn chiến đấu với cơn khủng hoảng như tất cả các nước khác, để phục hồi nền kinh tế và ngăn chặn làn sóng thất nghiệp.

Mặc dù Trung Quốc thừa nhận về sự suy giảm trong xuất khẩu, sản xuất và sự yếu kém trong lĩnh vực đầu tư, kích cầu tiêu dùng, nhưng vẫn tuyên bố nền kinh tế đang dần lấy lại phong độ. Theo nước này, tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất đã tăng lên trong tháng 1, và kinh tế đã vượt khỏi đáy.

Trong khi các nước châu Á láng giềng khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang suy giảm kinh tế, Trung Quốc vẫn tuyên bố có nhiều dấu hiệu cho thấy gói kích thích trị giá 586 tỷ USD của họ đang phát huy tác dụng. Các chuyên gia cho rằng những thông báo tương tự có thể gây ra tâm lý lạc quan thái quá cho các công ty, doanh nghiệp về tình trạng thực của kinh tế nước này.

Chuyên gia kinh tế Ting Lu từ Merrill Lynch nói :"Hệ thống thống kê của Trung Quốc là một mớ hỗn độn. Hầu như không thể dựa trên các số liệu trong hệ thống để tính toán tăng trưởng kinh tế quý này so với quý khác được”.

Lãnh đạo của Cục thống kê Trung Quốc nói họ muốn cải tạo hệ thống này lên hiện đại và chính xác như ở các nước khác. Hồi tháng trước, Cục trưởng Cục Thống kê Ma Jiantang nói họ đang nghiên cứu xem xét việc nâng cấp. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời gian cụ thể là khi nào.

Cũng tháng trước, Cục này đưa ra một tuyên bố gây sốc, cho biết họ đã dùng công thức tính toán khác và sửa lại tỷ lệ tăng trưởng năm 2007 của nước này lên 13% thay vì 11,9% và khẳng định từ 2007 Trung Quốc đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Nhật.

Cũng theo thống kê của Trung Quốc, dự báo GDP năm 2009 của nước này là 5%, con số tăng trưởng dự kiến cao nhất thế giới trong năm nay.

Thanh Bình (theo AP)

Lien he quang cao