Ngân hàng bán máy bay để tiết kiệm tiền
Ngày hôm qua, Ngân hàng Mỹ thông báo họ muốn bán ba chiếc máy bay và một trực thăng để tiết kiệm chi phí. Sau khi nhận tiền cứu trợ từ Chính phủ, các tập đoàn Mỹ phải dè chừng trong việc ăn tiêu nếu không muốn bị dân chúng lên án.
 |
| Một chi nhánh của Ngân hàng Mỹ. Ảnh: CNN |
Người phát ngôn của Ngân hàng, ông Scott Silvestri nói: "Ngân hàng sẽ giảm bớt việc đi lại bằng máy bay và việc này nằm trong nỗ lực cắt giảm chi phí của chúng tôi”. Ba máy bay trên thuộc sở hữu của Ngân hàng Mỹ còn chiếc trực thăng từng thuộc về Ngân hàng Merilll Lynch. Sau khi Merill Lynch được Ngân hàng Mỹ tiếp quản thì chiếc trực thăng cũng về tay chủ mới. Ngân hàng Mỹ được nhận khoản tiền cứu trợ 45 tỷ USD từ Chính phủ cách đây gần hai tuần. Còn tháng trước, Chính phủ cũng đã bơm 20 tỷ USD khi Ngân hàng này ra tay cứu Merill Lynch đang trên bờ vực phá sản.
 |
| Chiếc Gulfstream sang trọng trị giá không dưới 45 triệu USD. Ảnh: Flickr |
Silvestri không đề cập đến việc sau khi bán, Ngân hàng này còn lại bao nhiêu chiếc máy bay. Nhưng theo đài CNBC, Ngân hàng Mỹ có trong tay lực lượng hoàng tráng nhất trong số các đại gia Phố Wall với 8 máy bay, trị giá mỗi chiếc từ 45 đến 50 triệu USD. Nhiều nguồn tin khác cho rằng Ngân hàng sở hữu 9 chiếc, trong đó có 4 Gulfstreams. Trụ sở chính của Ngân hàng nằm ở Charlotte, Bắc Carolina, nơi cách phố Wall một giờ 40 phút bay. Chi phí cho mỗi giờ bay khoảng 10.000 USD.
CEO của Ngân hàng, ông Ken Lewis luôn sử dụng máy bay của công cho những chuyến đi cá nhân. Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Mỹ, trung bình mỗi chuyến đi bằng máy bay của Ken Lewis mất 20.000 USD, nếu kể cả các chi phí bảo dưỡng, lưu kho, trả lương phi công thì còn đội giá lên rất nhiều.
Hành động này của Ngân hàng Mỹ có thể tạo nên trào lưu từ bỏ việc đi lại bằng máy bay trong thời buổi kinh tế khó khăn. Đối thủ của họ, Ngân hàng Citigroup đã hủy kế hoạch mua thêm máy bay mới vào cuối tháng 1 vừa rồi, sau khi có thông tin cho thấy việc làm lãng phí này có thể gây sự phẫn nộ trong dân chúng. Trước đó, Citigroup cũng được Chính phủ bơm 45 tỷ USD để chống chọi lại với cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Hiện có hàng triệu cặp mắt luôn để ý theo dõi những công ty, tập đoàn nhận tiền trợ cấp của Chính phủ xem có khoản chi tiêu nào quá tay hay không. Hồi cuối năm ngoái, các đại gia ôtô Mỹ từng bị dân chúng chỉ trích kịch liệt khi di chuyển đến Washington xin xỏ tiền cứu trợ trên những chiếc chuyên cơ cá nhân sang trọng nhất.
Thanh Bình (theo NYT, AP)