Giá dầu lên trên 74 USD một thùng
Thị trường dầu lửa đang nóng dần trước thềm cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 24/10, trong đó có nội dung cắt giảm sản lượng khai thác.
Chốt phiên hôm qua tại New York, giá dầu giao tháng 11 dừng ở 74,25 USD một thùng, tăng 2,40 USD so với cuối tuần trước. Dầu Brent giao tháng 12 trên thị trường London đắt thêm 2,43 USD mỗi thùng, chạm ngưỡng 72,03 USD.
Giới chuyên gia dự báo khách hàng lớn của OPEC trong đó có các nước công nghiệp sẽ không mấy dễ chịu trước việc tổ chức này hạn chế sản lượng. Nếu dầu đắt hơn, chẳng khác nào một cơn dông tố nữa lại quần thảo nền kinh tế ốm yếu.
Hôm thứ năm tuần qua, lần đầu tiên trong vòng hơn một năm qua, giá mặt hàng này xuống dưới 70 USD một thùng, do nhu cầu thế giới tiết giảm trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lan rộng. OPEC không còn cách nào khác là phải cắt giảm sản lượng để ngăn đà rớt giá.
Nhiều khả năng tổ chức này sẽ quyết định giảm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bộ trưởng Năng lượng Lybi, ông Shukri Ghanem nhận định mức đó là quá ít, và đề nghị là trên 1 triệu thùng mới đủ để bình ổn thị trường. Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez cũng yêu cầu phải thắt chặt nguồn cung. Chuyên gia Phil Flyn thuộc hãng Alaron Trading cho rằng việc OPEC muốn giữ giá trong khoảng 70-80 USD là điều không tưởng, vì đây vẫn là mức cao so với tình trạng không mấy sáng sủa của kinh tế thế giới.
Ngoài dự báo OPEC sẽ mạnh tay thu hẹp nguồn cung, những diễn biến tích cực từ phía các cường quốc trong việc chung tay dập bão tài chính đang dần lấy lại niềm tin trên thị trường. Giá dầu có thêm nhân tố để tăng nhiệt. Cuối tuần qua, Tổng thống George W.Bush đã mời các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp tại Mỹ vào cuối năm 2008 nhằm bàn bạc cải cách hệ thống tài chính toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sẽ diễn ra ở Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Phương Trang (theo AFP)